Khi nghiêm túc hơn trong việc giáo dục con gái, các bậc phụ huynh ắt hẳn sẽ khiến chúng bực bội và khó chịu. Tuy nhiên sự bực tức đó sẽ chỉ xảy ra trong ngắn hạn nhưng lợi ích lâu dài cho cả hai mẹ con chắc chắn sẽ đáng để áp dụng.
Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Essex, Vương quốc Anh chứng minh rằng những kỳ vọng lớn lao đồng nghĩa với những phụ nữ trẻ thành công: “Phải chăng đằng sau mỗi người phụ nữ thành công là một người mẹ hay rầy la? Những cô gái tuổi teen có nhiều khả năng thành công hơn nếu họ có những bà mẹ như vậy.”
Các cô gái chịu sự kỳ vọng cao của cha mẹ mình sẽ ít có khả năng mang thai ở tuổi thiếu niên và hoạt động tốt hơn ở trường
Ericka Rascon-Ramirez – người đứng đầu nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu cuộc sống của 15.770 cô gái trong suốt 6 năm. Những bé gái này được phỏng vấn lần đầu ở độ tuổi từ 13 đến 14 tuổi. Kết quả của nghiên cứu cho thấy kỳ vọng của cha mẹ cao hơn thực sự làm giảm khả năng mang thai của các bé gái ở độ tuổi vị thành niên.
Những đứa trẻ được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ sẽ tránh được nhiều vấn đề khi trưởng thành, đặc biệt là mang thai ngoài ý muốn ở tuổi thiếu niên. (Ảnh: Pinterest)
Rascon-Ramirez chia sẻ:
“Điều đáng nói ở đây là biện pháp kỳ vọng được xem xét trong nghiên cứu này, phản ánh sự kết hợp giữa nguyện vọng và niềm tin về khả năng theo học chương trình giáo dục đại học do phụ huynh báo cáo, trong phần lớn các trường hợp là người mẹ”.
Ảnh hưởng của sự nghiêm khắc của các bậc phụ huynh tới những đứa trẻ
Nghiên cứu này cũng tìm thấy rằng cha mẹ nghiêm khắc dẫn đến kết quả tích cực trong việc học tập của các cô gái tuổi teen, đặc biệt là các cô gái không quá tập trung vào con đường học hành. Như các nhà nghiên cứu giải thích, những cô gái này thường nhận ảnh hưởng của người cha hay người mẹ nghiêm khắc của mình nhiều hơn là các cô gái theo học chính quy.
Ngoài ra, ngay cả khi các cô gái tuổi teen cố gắng hành động một cách độc lập, bỏ qua sự mong đợi của cha mẹ họ, thì sự nghiêm túc vẫn có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của họ.
Rascon-Ramirez nói thêm: “Những gì mà người cha mẹ mong đợi về sự lựa chọn trường học của các bé gái là một yếu tố quyết định về việc một đứa trẻ có thai hay không trong thời niên thiếu của chúng”.
Những lời chỉ dạy hay những lựa chọn cho con cái sẽ quyết định đến cuộc sống sau này cho con cái, giúp chúng có thể tự lập khi trưởng thành. (Ảnh: momjunction.com)
Trong nhiều trường hợp, con cái đã thành công trong việc làm những gì chúng tin là thuận tiện hơn cho mình, ngay cả khi điều này trái với ý muốn của bố mẹ. Điều mà cha mẹ mong đợi khi lựa chọn trường học của chúng tôi, rất có thể là yếu tố chính quyết định việc con cái của họ có mang thai ngoài ý muốn hay không trong những năm tuổi thiếu niên.
Vì vậy, những gì nghiên cứu này đã chỉ ra rằng khi các bà mẹ đòi hỏi rất nhiều từ con gái của họ, họ có nhiều khả năng tránh các yếu tố ảnh hưởng đến thành công, chẳng hạn như mang thai tuổi thành niên, bỏ học hoặc thất nghiệp.
Điểm mấu chốt là trái ngược với niềm tin phổ biến, nhắc nhở con bạn rửa bát đĩa hoặc làm bài tập về nhà của họ lặp đi lặp lại không chỉ dạy chúng điều chỉnh giọng nói của bạn. Nó thực sự làm cho chúng thành công hơn trong cuộc sống sau này!
Nhật Quang