Theo nguồn tin từ BGR, một hacker 16 tuổi vừa tấn công vào hệ thống máy chủ của Apple và đánh cắp hơn 90 GB dữ liệu về tài khoản người dùng cũng như các thông tin bảo mật của công ty. Sau đó, cậu bé này đã lưu trữ tất cả dữ liệu trong thư mục có tên là “hack hack hack”.
Theo tờ The Age, lý do hacker trẻ tuổi làm việc này là bởi cậu là một người hâm mộ và muốn được làm việc cho Apple. Với cậu đó là cách để gây ấn tượng với công ty.
Trong khi tấn công máy chủ của Apple hơn một năm qua, cậu bé đã sử dụng VPN và một số thủ thuật để ẩn danh. Hacker tuổi teen đã truy cập vào hệ thống và lấy cắp các thông tin về tài khoản đăng nhập cũng như mật khẩu bảo mật của người dùng.
Sau đó, Apple đã xác định được số serial trên máy tính thực hiện các cuộc tấn công và xác định vị trí của hacker này.
Cảnh sát Liên bang Úc đã truy tìm và tịch thu 2 máy tính xách tay, điện thoại di động và ổ cứng trong đó có chứa thư mục “hack hack hack”.
Hiện tại, hacker nhí đã nhận tội trước tòa và đang chờ kết án vào tháng sau.
Mộc Trà (tổng hợp)