Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bắt đầu vào mùa nóng được dự kiến là bắt đầu muộn nhưng sẽ kéo dài và có nhiều ngày nắng nóng khô hạn. Nhu cầu mua các nhóm hàng làm mát của người dân cũng đã bắt đầu tăng mạnh trong khoảng thời gian giữa tháng 5. Trong đó, các dòng điều hòa, máy lạnh vẫn là nhóm sản phẩm chính được người dân quan tâm và chọn mua để “giải nhiệt” trong những ngày hè oi bức.
Tuy nhiên, nhiều người dân gần đây đã bày tỏ bức xúc, cho rằng mẫu mã và tính năng của các dòng điều hòa hầu như “vẫn thế”, nhưng giá bán đắt hơn và khó tiếp cận với những người có mức thu nhập thấp, buộc họ phải chuyển sang các thương hiệu nội địa hoặc có nguồn gốc từ Trung Quốc như Midea, Gree,… có giá rẻ hơn. Một số người thậm chí “cắn răng” chịu nóng, hoặc mua các sản phẩm làm mát khác như quạt hơi nước, quạt phun sương,…
Mức giá tăng khoảng 10-15% của các dòng điều hòa khiến nhiều người dân không thể đáp ứng, và buộc phải chuyển sang các nhóm sản phẩm làm mát rẻ hơn như quạt điện, máy phun sương,…
Bác Dũng, một người tiêu dùng lâu năm đã về hưu sống tại khu vực Hai Bà Trưng cho biết do có nhu cầu chuẩn bị cho mùa nóng nên đã tìm hiểu mua và lắp đặt điều hòa từ tháng 4. Tuy nhiên, mức phí mua và lắp đặt điều hòa mới khiến bác Dũng “choáng ngợp”, cho rằng như thế là quá cao.
“2 năm trước tôi mua điều hòa tính cả công lắp cùng lắm chỉ 8 triệu. Giờ đây mẫu điều hòa tương tự thì cũng lên tới cả 10, 11 triệu đồng”, bác Dũng nói. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng cũng phản ánh về mức giá điều hòa vào mùa là khá cao, dù các siêu thị điện máy đều “treo biển” khuyến mãi, giảm giá “vào hè”.
PV đã có cơ hội chia sẻ với anh Chiến, một thợ điện máy lâu năm. Anh Chiến cho biết giá quạt, điều hòa, và các thiết bị làm mát nhìn chung đều sẽ tăng trong mùa nóng do nhu cầu của thị trường, nếu so sánh với các thời điểm khác trong năm như đợt trước Tết, hay đợt thấp điểm khoảng tháng 3, tháng 4.
Người dân chọn mua điều hòa tại siêu thị điện máy.
Bên cạnh đó, anh Chiến cũng cho rằng giá điều hòa hiện nay đắt hơn so với vài năm trước là bởi hầu hết người dân ưa chuộng đi kèm công nghệ tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh mang tên Inverter. Điều này khiến thị trường chuyển hướng và tập trung nhiều hơn vào nhóm sản phẩm làm lạnh nhanh, nên mức giá sẽ tăng so với trước đây.
Theo lời tư vấn viên tổng đài tại siêu thị Trần Anh, hầu hết các sản phẩm điều hòa mới được bày bán đều có trang bị công nghệ làm mát Inverter. Siêu thị Pico thậm chí cho biết các dòng điều hòa có thương hiệu từ 24000 BTU trở lên hiện nay đã hết loại thường, và người dùng chỉ có thể mua loại có đi kèm Inverter.
Nếu không thể đáp ứng được mức chi phí bỏ ra, người tiêu dùng chỉ có lựa chọn mua các loại điều hòa đời cũ, điều hòa đã qua sử dụng và được tân trang, thay thế linh kiện tại các cửa hàng bán đồ điện máy nhỏ lẻ.
Hầu hết các dòng điều hòa hiện nay là dòng Inverter tiết kiệm điện, làm mát nhanh.
Theo đại diện từ Pico Hà Nội, các thương hiệu điều hòa được người tiêu dùng ưa chuộng vẫn là Panasonic, Daikin, LG. Trong đó, Panasonic được mua nhiều nhất trong các phân khúc giá thấp và tầm trung, còn Daikin là sự lựa chọn gần như tuyệt đối ở phân khúc cao cấp.
“Năm nay các dòng điều Hòa hầu như đều sử dụng gas mới R32, R410 với ưu điểm làm lạnh nhanh và bảo vệ môi trường, nhằm thay thế cho dòng gas cũ R22. Do đó mức giá cũng sẽ cao hơn”, đại diện Pico cho biết.
Nguyễn Nguyễn