Thời gian gần đây, cộng đồng người dùng mạng xã hội ở Mỹ và châu Âu đang lan truyền thông tin về tài khoản WhatsApp của một người phụ nữ có tên Momo. Nhân vật này được mô tả với ngoại hình đậm chất “kinh dị” như mắt lồi, tóc dài, miệng cười rộng tới mang tai. Thông tin về số điện thoại của nhân vật này được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội để người dùng có thể sử dụng để kết bạn. Không chỉ nói chuyện qua tin nhắn, Momo đôi khi còn chủ động video call với người dùng. Hình ảnh hiện lên trên màn hình sau đó chính là gương mặt đầy ám ảnh, với nụ cười rộng cùng hàm răng lấp ló.
Momo – nhân vật ảo đang gây kinh hoàng trên mạng xã hội Một YouTuber kết nối và trò chuyện với tài khoản Momo.
Vì tò mò, rất nhiều người đã tìm cách kết bạn với tài khoản này thông qua các số điện thoại được chia sẻ. Nhiều kênh YouTube cũng thử tìm cách kết nối để trò chuyện với nhân vật này, tạo thành một trào lưu lan truyền rộng khắp. Các tài khoản Momo sau đó cũng xuất hiện trên Facebook, Instagram, Twitter… Nhiều người cho biết bị ám ảnh khi tài khoản này đôi khi gửi lại ảnh, các video kinh dị hay gọi video call để trò chuyện với họ lúc nửa đêm. Một số người còn khẳng định Momo thậm chí biết cả các thông tin cá nhân của bản thân.
Một vài số điện thoại được chia sẻ để tạo kết nối với tài khoản của Momo.
Tuy nhiên, sau một thời gian xuất hiện, theo quan điểm của số đông người dùng, đây chỉ là một trò dọa ma có phần “nhảm nhí”. Số điện thoại chủ yếu có xuất xứ từ Nhật Bản (+81), Mexico (+52) và Colombia (+57). Người dùng đứng sau các tài khoản này sử dụng phần mềm chỉnh sửa để tạo nên các đoạn video kinh dị gây ám ảnh cho mọi người. Còn thông tin cá nhân của người dùng bị chủ tài khoản Momo khai thác thông qua các thông tin được chính họ đưa lên mạng Internet trước đó. Sự xuất hiện của các Momo khác sau đó trên nhiều mạng xã hội là chiêu trò ăn theo của những người dùng thích đùa. Trên cửa hàng Google Play, rất nhiều ứng dụng hỗ trợ tạo video theo phong cách Momo cũng xuất hiện để ăn theo trào lưu.
Các ứng dụng ăn theo Momo xuất hiện trên Google Play.
Thực tế, tên của nhân vật này không phải là Momo mà là “Auntie Bird” hay “dì Chim”. Đây là một con quái vật trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, sau đó phổ biến và nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản. Nó thường xuất hiện vào ban đêm để đi bắt trẻ con, khi đeo lông vũ lên người thì biến thành chim, cởi bộ lông ra sẽ thành một người phụ nữ.
Vào tháng 8/2016, tại triển lãm nghệ thuật chủ đề “Ghost Gallery” tại Ginza, Nhật Bản, một công ty sản xuất đạo cụ mô hình đã đưa “dì Chim” ra trưng bày. Hình ảnh ấn tượng của nó đã gây chú ý, được rất nhiều người tham quan chụp ảnh cùng và nhanh chóng lan tỏa trên Internet. Đây được xem là một trong các lý do khiến “dì Chim” trở thành biểu tượng được một số người lựa chọn để biến thành trò đùa kinh dị trên các mạng xã hội.
Người xem triển lãm chụp ảnh bên tượng “dì Chim” tại Nhật Bản.
Một số tổ chức, đơn vị đã đưa ra cảnh báo với người dùng để tránh việc kết nối liên hệ với những người lạ không có thông tin rõ ràng trên mạng xã hội nhằm tránh việc bị quấy rối, tống tiền hay lừa đảo.
Đơn vị điều tra tội phạm máy tính của Văn phòng Công tố viên Tabasco (Mexico) đã xuất bản nội dung giải thích nguồn gốc của Momo và những nguy hiểm khi người dùng thêm bạn dựa trên các số điện thoại không xác định.
“Thanh thiếu niên và những người trẻ có thể bị trò chơi này lợi dụng để ăn cắp thông tin cá nhân, kích động tự tử hoặc bạo lực, quấy rối, tống tiền, tạo ra các rối loạn về thể chất và tâm lý như lo âu, trầm cảm, mất ngủ…”, tờ rơi của tổ chức này cảnh báo.
Bảo Nam