Xiaomi Mi Mix S2 mới ra mắt với camera Dual AI. Mặt sau với 2 camera có cùng độ phân giải 12 MP nhưng có tiêu cự khác nhau cho phép zoom quang học 2x. Sau đây là một số hình
ảnh chụp thử nhanh với Xiaomi Mi Mix S2. Ảnh gốc nguyên bản:
Đang tải IMG_20180508_105224.jpg…

Chụp close up đủ sáng, chi tiết và màu sắc khá tốt.
Đang tải IMG_20180508_105246.jpg…

Chụp test chênh sáng. Bên phải hình là vùng tối hơn cho ra màu sắc đậm. Vùng bên trái chênh sáng hơn nhưng vẫn không cháy và mất chi tiết.
Đang tải IMG_20180508_111250.jpg…

Ảnh vuông với chế độ AI. Tự nhận biết sự chênh sáng giữa bức tượng và bầu trời để cho ra hình ảnh tốt nhất.
Đang tải IMG_20180508_111837.jpg…

Tính năng HDR bật. Hầu hết các chi tiết chênh sáng trong hình được giữ khá tốt.
Đang tải IMG_20180508_112458.jpg… So sánh HDR và ảnh chụp binh thường. Bên trái là HDR giữ được chi tiết vùng dưới thảm. Trong khi đó ảnh bên dưới quá sáng vùng thảm và mất chi tiết màu vùng dưới ghế.
Đang tải IMG_20180508_113621.jpg… Ảnh so sánh giữa Camera góc 1x và 2x trên Mi Mix 2 và WB để ở chế độ Auto. Zoom quang học 2x cho thấy độ sác nét còn nguyên. Tuy nhiên, do góc rộng và hẹp khác nhau nên WB vẫn có độ lệch nếu nhìn kĩ màu xanh khác biệt nhau rõ ràng.
Đang tải IMG_20180508_111607.jpg…

Ảnh ngược sáng không có HDR.
Đang tải IMG_20180508_110950.jpg…

Ảnh chụp close up thể hiện chuyển vùng mà tím và vàng khá ấn tượng.
Đang tải IMG_20180508_113823.jpg… Bên trái là chế độ chụp bình thường so sánh với bên phải là chế độ Beauty Pro có sẵn trên máy. Màu sắc và độ tương phản được đẩy lên khá rõ rệt.
Đang tải IMG_20180508_114428.jpg… Bên trái là hình HDR với hiệu ứng bầu trời tình yêu góc 2x và bên phải là 1x
Đang tải IMG_20180508_111654 (1).jpg…

Ảnh chụp bằng chế độ tilt-shift
Đang tải IMG_20180508_114219.jpg…

Ảnh chụp với chế độ trắng đen.
Mi Mix 2S
Đang tải IMG_20180508_111340.jpg…

Ảnh chụp chế độ chân dung, cho phép “xóa phông” rất ấn tượng.

Chế độ quay nhanh và chậm trên Mi Mix 2S
Chỉ sau 30 phút chụp nhanh, Mi Mix 2S thực sự gây ấn tượng về chất lượng hình ảnh, màu sắc và độ tương phản với hai camera sau 12MP, bên cạnh đó với nhiều tính năng hỗ trợ người dùng như xóa phông, thủy chuẩn, tilt-shift, HDR giúp cho chúng ta có thêm nhiều hình ảnh sống động khi dùng
điện thoại chụp ảnh. Tuy nhiên, khi chụp HDR tốc độ xử lý quá chậm ( lên đến 1-3 giây) nên khó chụp nhanh với chế độ này.