Ngày 17/6, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho hay, địa phương vừa xảy ra vụ 12 người bị sét đánh trúng bất tỉnh.
Trong số đó gồm người lớn và trẻ em. Theo đó, chiều ngày 16/6, một nhóm người ở xã Thanh Liên đi thả trâu ở cánh đồng lúa mới gặt xong tại địa bàn thì gặp cơn mưa giông.
Không kịp chạy mưa, mọi người rủ nhau vào một lán che bạt ở giữa đồng để trú. Lúc này, sét đánh vào lán tạm khiến 12 người gồm 3 người lớn và 9 trẻ em đang trú trong lều bất tỉnh.
Ít phút sau, một số nạn nhân tỉnh dậy đã gọi người ở làng chạy tới cứu. Những nạn nhân sau đó được chuyển tới cơ sở y tế địa phương cấp cứu, trong đó một trường hợp nặng được chuyển lên tuyến trên.
Trường hợp nặng nhất là em Phan Thị Huyền (15 tuổi ở xóm Liên Đức) bị thương, bỏng vùng mặt, mắt không nhìn thấy, đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để điều trị.
Hiện tình hình sức khỏe của phần lớn các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, nhiều người đã đi lại, làm việc bình thường.