Nghien cuu: ngon ngu mang LOL bay gio tro nen da nghia, khong chi la �Scuoi pha len� nua
Kể từ khi được thêm vào từ điển Anh ngữ Oxford hồi năm 2011, ngôn ngữ mạng LOL (laughing out loud) đã dần trở thành một từ được cộng đồng mạng thế giới sử dụng phổ biến hơn trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên sau khi trở thành một từ phổ biến, ý nghĩa của từ LOL đã dần bị biến đổi và mang nhiều lớp nghĩa khác nhau.
Thông thường, LOL được hiểu là từ viết tắt cho cụm từ “laughing out loud” tức là “cười phá lên” nhằm diễn ra trạng thái cảm xúc rất buồn cười. Nhưng đã có phát hiện cho thấy, LOL đang mang thêm một vài ý nghĩa khác bên cạnh định nghĩa chính là cười to.
LOL từng là một biểu tượng của tiếng cười. Nếu bạn thấy một điều gì đó trên mạng gây buồn cười, bạn sẽ thường dùng từ viết tắt này để bình luận. Nhưng khi có quá nhiều người sử dụng một từ và đặt chúng trong nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau, LOL dễ dàng bị biến tướng trong cách sử dụng.
Theo trang công nghệ Technology, nghiên cứu do sinh viên ngôn ngữ Francesca Duchi thuộc Đại học York, Anh Quốc thực hiện phát hiện thấy người dùng Twitter đang sử dụng LOL như một cách để bảo vệ bản thân và giảm bớt mức độ công kích từ cộng đồng mạng. Nói cách khác, LOL giờ đây còn được sử dụng trong hoàn cảnh khi một người muốn truyền đạt ý tưởng tiêu cực hoặc nguy hiểm nhưng dưới góc độ vui tươi và không mấy nghiêm trọng.

Tác giả nghiên cứu đã phân tích một lượng lớn tin nhắn (tweet) công khai trên Twitter trong giai đoạn từ tháng 10/2017 tới tháng 1/2018 để xem LOL còn mang ý nghĩa nào khác hay không. Kết quả khá bất ngờ khi LOL không chỉ mang nghĩa cười thật to mà còn được coi là tấm lá chắn vô hình, bảo vệ mỗi cá nhân trước sự nhạo báng của cộng đồng mạng.
Mọi người thường hay sử dụng LOL để hạ cấp tầm quan trọng của câu nói, khiến chúng bớt gay gắt hơn. LOL giống như cách nói “Tôi chỉ nói” hoặc “Tôi không thực sự quan tâm”, “Chỉ là tôi đùa thôi”,…
Nghien cuu: ngon ngu mang LOL bay gio tro nen da nghia, khong chi la �Scuoi pha len� nua
Duchi khẳng định, tần suất sử dụng LOL hiện nay trong giới trẻ, đặc biệt là những người nổi tiếng là cao nhất. Họ thường hay sử dụng LOL trong các bài viết đăng tải trên mạng xã hội như một cách để hòa nhập cùng cộng đồng và các fan.
Ngôn ngữ Internet liên tục phát triển và nó thực sự rất kỳ quặc. Mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau bằng văn bản nhưng nhìn chung, tất cả chúng ta đều muốn chúng trở nên tự nhiên và gần gũi hơn như chính các chúng ta đang nói chuyện.
Việc thêm các từ viết tắt, trò đùa, meme và mặt cười chỉ là một trong vô vàn cách mà netizen (cư dân mạng) sử dụng để truyền đạt cảm xúc và lời nói một cách tự nhiên nhất. LOL giống như nhiều từ viết tắt và ký hiệu khác, được sử dụng để thay thế chức năng biểu cảm khuôn mặt hoặc giọng nói, những điều hiếm khi có cơ hội xuất hiện trên Internet, nơi chỉ có bàn phím là công cụ truyền đạt thông điệp.
Thú vị thay ngày càng có nhiều người sử dụng các ngôn từ trên mạng, đặc biệt là LOL trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi còn có nhiều người chỉ cần sử dụng câu nói “I lolled” như một cách để chia sẻ rằng: “tôi nói đùa thôi mà”. Biên giới giữa ngôn ngữ hàng ngày và Internet hiện vẫn có sự tách biệt chỉ là không còn rõ ràng như trước đây mà thôi.
 
Theo VnReview

VietBao.vn