27xp-jpay1-jumboBằng cách sử dụng dịch vụ JPay, các tù nhân Mỹ đã “hack” hàng trăm nghìn USD.
Theo New York Times, mặc dù bị ngồi tù nhưng nhiều tù nhân đang thụ án tại Idaho, Mỹ đã tìm ra lỗ hổng để “hack” hàng trăm nghìn USD giá trị thẻ tín dụng rồi đưa vào tài khoản cá nhân của họ và tìm cách liên hệ với người nhà sử dụng một cách bất hợp pháp.
Tài khoản JPay đã thay thế tài khoản ngân hàng để chứa số tiền phạm pháp này. Đây là một dịch vụ mà tù nhân có thể sử dụng để tương tác với thế giới bên ngoài, ví dụ, bằng cách dùng các tính bảng hay ki-ốt bảo mật để gửi email hoặc nghe nhạc.
Bộ Cải huấn Idaho cho biết, 364 tù nhân thuộc 5 trại giam khác nhau có liên quan tới vụ việc, ít nhất 50 người đã lấy được hơn 1.000 USD và một trong số đó “cuỗm” tới 10.000 USD.
Được biết, đến thời điểm hiện tại JPay mới chỉ thu hồi được số tiền 65.000 USD đã bị “hack” trong tổng số 224.772 USD bị mất.
H. Nam