Để chụp chân dung, các nhiếp ảnh gia thường chọn ống kính có tiêu cự trong khoảng 80mm và 135mm, những ống kính này sẽ giúp chủ thể nổi bật trên khung ảnh. Tuy nhiên nhiếp ảnh gia Jeydrin Franklin muốn thử dùng ống kính 500mm siêu tele để chụp chân dung xem sẽ có ảnh như thế nào. Thông thường người ta sử dụng ống kiếu siêu tele để chụp ảnh thể thao hay động vật hoang dã ở khoảng cách xa.
Franklin dùng camera Sony a9 cùng với lens Sigma 500mm f/4 có giá 6000 USD để thử nghiêm. Ngoài việc phải chuẩn bị sức lực để dùng lens có chiều dài đến 38cm và nặng 3,31kg, bạn còn phải chuẩn bị cả microphone để trò chuyện với người mẫu từ xa nếu không muốn phải hét lên mỗi khi cần trao đổi điều chỉnh tư thế.
“Đây là một chiếc lens rất phù hợp để chụp chân dung và tôi chắc rằng khách hàng sẽ ngạc nhiên vì phông nền được xoá hoàn toàn. Mất hết luôn” Franklin cho biết.
Các tác phẩm chụp bằng lens Sigma 500mm:
Tham khảo: PetaPixel