Huawei được thành lập từ năm 1987 với trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc và nhanh chóng trở thành nhà sản xuất thiết bị mạng, viễn thông số 1 trên thế giới. Tuy nhiên, phải đến khi chính thức “lấn sân” sang lĩnh vực smartphone, cái tên Huawei mới thực sự vượt ra khỏi phạm vi quốc nội, trở thành một thế lực mà ngay cả Samsung và Apple cũng phải dè chừng. Khi lần đầu tham dự MWC vào năm 2003 tại Barcelona, Huawei vẫn còn là một kẻ vô danh trên thị trường smartphone. Thế nhưng giờ đây, Huawei đã trở thành khách VIP không thể thiếu tại MWC, nắm trong tay gần 200.000 nhân viên toàn cầu và liên tục tung ra những sản phẩm smartphone cao cấp chẳng hề kém cạnh các đối thủ “sừng sỏ” khác.

Những điều bạn chưa biết về Huawei - Nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Huawei đã sở hữu những gian hàng cực lớn tại MWC trong những năm gần đây.

Tốc độ phát triển như vũ bão của Huawei đã mang về khoản doanh thu tập đoàn lên đến gần 48 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2018. Mảng smartphone đóng vai trò quan trọng, phát triển mạnh mẽ và chiếm 15,8% thị phần toàn cầu – cột mốc kỉ lục đối với nhà sản xuất này. Tính đến quý II/2018, Huawei đã bán ra được 54,2 triệu máy, tăng 40,9% so với cùng kì năm ngoái. Thành tựu này đã giúp họ vượt mặt Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới về mặt doanh số, bất chấp nhà Táo cũng vừa trải qua một quý kinh doanh thành công ngoài mong đợi.

Những điều bạn chưa biết về Huawei - Nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 2.

Huawei đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về mặt doanh số.

Tiếp đà chiến thắng, Huawei tự tin tuyên bố sẽ giữ vững vị trí thứ hai cho đến năm 2019 và nếu có thể, sẽ soán luôn ngôi vương của Samsung vào cuối năm tới. Một tuyên bố hoàn toàn có cơ sở khi mà nhà sản xuất này đang ở rất gần với doanh số 200 triệu smartphone trong năm 2018 – một cột mốc mà trước đây chỉ có Samsung và Apple mới dám mơ tưởng đến. Thành quả xứng đáng sau những nỗ lực đổi mới không ngừng Không phải ngẫu nhiên mà Huawei lại có sự bứt phá mạnh mẽ như vậy. Để có được thành tựu như ngày hôm nay là cả một quá trình miệt mài nghiên cứu những công nghệ mới với hàng loạt thiết bị mang tính đột phá. Đúng là không thể phủ nhận khả năng sáng tạo của Samsung và Apple, nhưng đừng quên rằng Huawei nắm giữ trong tay rất nhiều ý tưởng táo bạo đã được hiện thực hóa mà ngay cả 2 “đại gia” này cũng phải khao khát. Chẳng cần nói đâu xa, ngay đầu tháng 3 vừa rồi, Huawei đã khiến tất cả phải kinh ngạc trước siêu phẩm P20 Pro – smartphone sở hữu cụm 3 camera đầu tiên trên thế giới với khả năng chụp ảnh hoàn hảo, bất chấp điều kiện môi trường xung quanh. Giới chuyên gia đã không ngần ngại dành tặng những lời có cánh cho flagship này, qua đó giúp P20 Pro chễm chệ ngôi đầu trên chuyên trang đánh giá camera uy tín DxOMark với 109 điểm, bỏ xa hai flagship khác là Galaxy S9+ (99) và iPhone X (97).

Những điều bạn chưa biết về Huawei - Nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 3.

Khả năng chụp ảnh của P20 Pro còn được đánh giá cao hơn rất nhiều flagship hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở đó, Huawei cũng là một trong những hãng tiên phong trong việc mang trí tuệ nhân tạo (AI) lên smartphone một cách toàn diện. Điều đó nghĩa là công nghệ này sẽ được tích hợp trong cả phần cứng lẫn phần mềm điện thoại để người dùng có được trải nghiệm tự động hóa trọn vẹn hơn. Năm 2017, trong khi các đối thủ khác vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy thiết kế và hiệu năng, Huawei đã bất ngờ cho ra mắt dòng vi xử lý Kirin 970 – con chip di động sử dụng AI đầu tiên trên thế giới. Cũng trong năm này, Huawei còn tung ra flagship Mate 10 và mang đến định nghĩa “camera AI” của riêng mình, giúp quá trình chụp ảnh trở nên thông minh hơn. Kể từ đó, hầu hết các sản phẩm của Huawei đều có khả năng nhận diện đối tượng chụp siêu hạng, lựa chọn chế độ chụp hợp lý và cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất.

Những điều bạn chưa biết về Huawei - Nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 4.

Huawei vẫn luôn tích cực mang AI lên những sản phẩm smartphone của mình.

Tại MWC 2018 vừa qua, Huawei tiếp tục thể hiện khả năng đi đầu xu hướng của mình khi công bố chipset 5G đầu tiên trên thế giới – Balong 5G01 với tốc độ tải lên đạt mức 2,3Gps cực ấn tượng. Không chỉ khiến Samsung và Apple toát mồ hôi hột, sức sáng tạo của Huawei còn khiến cho “ông trùm” chip di động như Qualcomm cũng phải dè chừng. Nova 3i – chiếc smartphone dòng Nova hội tụ tinh túy của Huawei Theo đúng quan điểm luôn đi đầu xu hướng công nghệ, mới đây Huawei đã cho ra mắt Nova 3i, smartphone tầm trung sở hữu 4 camera AI. Ngay lập tức, chiếc điện thoại này đã tạo ra một cơn sốt trên thị trường Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Những điều bạn chưa biết về Huawei - Nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 5.

Nova 3i đã kế thừa toàn bộ tinh hoa công nghệ của Huawei khi trở thành chiếc smartphone sở hữu 4 camera AI độc đáo

Chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 4/8 vừa qua nhưng trước đó, Huawei đã tiếp nhận đến hơn 22.000 đơn đặt hàng trước chỉ trong vòng 10 ngày, số bán ra ngày đầu chạm ngưỡng 10.000 máy, vượt xa sự thành công của người tiền nhiệm. Chiếc smartphone này cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cả phía chuyên gia lẫn người tiêu dùng. Nova 3i đặc biệt thu hút nhờ màu sắc độc đáo, đặc biệt là phiên bản Tím Iris sang trọng, cùng với đó là khả năng chụp ảnh, selfie thông minh không chê vào đâu được. Và để người dùng thoải mái lưu trữ những tác phẩm “sống ảo”, Huawei đã trang bị bộ nhớ trong 128GB cho Nova 3i – một xu hướng mà các nhà sản xuất hàng đầu hiện nay cũng đang tích cực theo đuổi.

Những điều bạn chưa biết về Huawei - Nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới - Ảnh 6.

Người tiêu dùng cũng đón nhận tích cực siêu phẩm này nhờ khả năng chụp ảnh không chê vào đâu được.

Hiện tại, Nova 3i đã có mặt tại rất nhiều đại lý bán lẻ trên toàn quốc với mức giá không thể dễ chịu hơn, chỉ 6,99 triệu đồng. Đây cũng là một trong những quân bài quan trọng trong chiến lược giúp Huawei trở thành hãng smartphone lớn thứ 2 tại thị trường Việt Nam và đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với người tiêu dùng.

Huawei Nova 3i là smartphone đầu tiên có 4 camera AI cùng bộ nhớ trong lên đến 128GB. Sản phẩm mãn nhãn thị giác với phần lưng có độ chuyển màu từ xanh sang tím thời thượng.
Huawei Nova 3i có giá bán chính thức 6.99 triệu đồng với 2 phiên bản màu: Tím Iris và Đen, tại các chuỗi bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Vienthong A, Nguyễn Kim, Viettel Store, Cellphone S, Hoàng Hà, Lazada.