Theo Bloomberg, đây là một trong các hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của Nokia, và là dấu hiệu cho thấy các nhà cung cấp thiết bị mạng bắt đầu ăn nên làm ra từ công nghệ di động mới.

Nokia sẽ giúp hãng mạng không dây lớn thứ ba Mỹ xây dựng mạng lưới 5G trên cả nước. Khách hàng của T-Mobile tại New York, Los Angeles, Dallas và Las Vegas sẽ là những người đầu tiên dùng công nghệ này vào đầu năm sau.

Thỏa thuận được công bố sau nhiều thông tin về việc hai doanh nghiệp hợp tác với nhau trước đó. Đây là tin tốt với doanh nghiệp Phần Lan. CEO Nokia Rajeev Suri vừa kêu gọi các nhà đầu tư nhìn xa hơn kết quả kinh doanh kém của hãng trong vài quý vừa qua, cho biết tình hình sẽ sáng hơn vào nửa cuối năm khi các nhà khai thác bắt đầu rót vốn cho thiết bị 5G.

Nokia thắng thỏa thuận 3,5 tỉ USD phát triển 5G với T-Mobile - ảnh 1

Thỏa thuận với T-Mobile là một trong các thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của Nokia

Ảnh: Bloomberg

“Đó là thỏa thuận 5G lớn nhất của chúng tôi đến nay. Thực tế, nó là một trong các thỏa thuận lớn nhất mà Nokia từng ký. Việc này khẳng định rằng 5G đang bước ra thị trường”, Phó chủ tịch marketing Phil Twist của mảng mạng di động tại Nokia cho hay.

Cổ phiếu Nokia tăng đến 2,5% sau thông tin trên, được giao dịch ở mức 4,75 EUR/cổ phiếu vào chiều 30.7 tại Helsinki. Nokia cũng ra tuyên bố riêng, cho biết triển vọng doanh nghiệp bao gồm cả tác động của thỏa thuận với T-Mobile.

Mỹ và Trung Quốc là hai nước sớm ứng dụng công nghệ di động thế hệ kế tiếp, và tất cả các nhà mạng lớn Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai 5G. 5G sẽ tăng tốc độ tải xuống, tăng công suất, giúp ích cho mọi thứ từ phương tiện tự hành cho đến phẫu thuật từ xa và điều tiết giao thông.

Nokia và hãng đối thủ Thụy Điển Ericsson đang là hai ứng cử viên sáng giá để hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng mới, vì đối thủ của họ là hãng Trung Quốc Huawei Technologies bị cấm cung cấp thiết bị cho các nhà mạng Mỹ.