Theo Bloomberg,
Google sẽ ra mắt 2 chiếc
Pixel 3 và
Pixel 3 XL vào tháng 10 năm nay, trong đó bản XL sẽ có
tai thỏ
giống với hình ảnh của miếng dán bảo vệ bị rò rỉ cách đây vài ngày. Nguồn tin cho biết thêm
Pixel 3XL sẽ sở hữu màn hình gần như tràn viền, giống như cách mà OnePlus 6 và LG G7 đang sử dụng. Đáng chú ý là tai thỏ của Pixel 3 XL sẽ không rộng như iPhone X nhưng cao hơn, tức sẽ cắt sâu hơn vào màn hình. Hi vọng không bị xấu. Trong khi đó, Pixel 3 sẽ thừa hưởng nhiều nét từ Pixel 2, viền vẫn dày, nhất là viền trên dưới, cấu hình bên trong thì tương đương với 3XL.
Google tiếp tục không đi theo xu hướng camera kép của thị trường, cả Pixel 3 và 3XL đều tiếp tục dùng camera đơn và thuật toán xóa phông. Thuật toán này chạy khá tốt nên cũng không phải là vấn đề lớn.
Nhóm kĩ sư mà Google mua lại từ HTC với giá 1,1 tỉ USD đóng vai trò quan trọng trong khâu phát triển chiếc Pixel 3 và 3 XL, và Google được cho là đang nói chuyện với Foxconn để sản xuất, lắp rắp hai mẫu điện thoại mới của mình. Như vậy Google không còn phải dựa vào các nhà sản xuất smartphone để thiết kế máy nữa (trước đây hãng nhờ LG làm Pixel 2 XL,
HTC làm Pixel, Pixel XL và Pixel 2). Google sẽ kiểm soát toàn bộ quy trình, giảm tì lệ lỗi, vốn là một trong những thứ nhức nhối của Pixel 2 XL.
Xem thêm: Vì sao thiết kế tai thỏ iPhone X nhìn đẹp hơn các máy Android tai thỏ?

Đang tải Pixel_Pixel3.jpeg…