Sinh viên thích thú cùng những ”vũ công” của mình – Ảnh: T.HÂN
Đây là những robot tham dự cuộc thi Dancing robot diễn ra sáng 25-5. Sinh viên có nền tảng về robotics, cơ điện tử đều có thể lập nhóm tranh tài.
Thiết kế robot phải đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, di chuyển bằng hai chân, cử động cánh tay linh hoạt mô phỏng vũ đạo con người và khả năng “cảm nhạc” khi bài hát thay đổi.
Gần 40 đội thi tham gia, mỗi robot thể hiện bài nhảy đơn (đã chuẩn bị trước) và màn nhảy tập thể. Các đoạn nhạc đa thể loại được trộn lại nhằm kiểm tra khả năng ứng biến của robot sao cho phù hợp với tính chất âm nhạc.
“Nhóm thiết kế robot, biên đạo động tác, lập trình chạy thử và phải thất bại 6 lần mới tìm được cơ cấu vững nhất cho người máy” – Nguyễn Đức Cường, sinh viên năm 3, chia sẻ.
”Hiện tại, robot của nhóm đã thực hiện được nhiều động tác vũ đạo, hầu như không ngã, kết hợp với phục trang bắt mắt, nhìn robot nhảy rất vui”.
Chung cuộc, ban giám khảo trao thưởng cho 6 robot thể hiện tốt nhất và chuẩn bị tham gia cuộc thi Dancing robot quốc tế diễn ra tại trường vào cuối năm nay.