Sự việc làm rò rỉ dữ liệu người dùng đã làm giá cổ phiếu của Facebook sụt giảm xuống mức thấp nhất vào giữa tháng 3 vừa qua. Khi đó, cổ phiếu của Facebook giảm gần 20% chỉ trong hai tuần, tức mất 90 tỷ vốn hóa thị trường. Khi đó Mark Zuckerberg phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và xin lỗi vì đã thiếu trách nhiệm.
Làn sóng kêu gọi tẩy chay Facebook và xóa tài khoản trên mạng xã hội này diễn ra trên nhiều diễn đàn. Thậm chí Facebook còn bị cáo buộc đã lan truyền tin tức giả để thao túng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, các cuộc bầu cử ở các nước khác và cho phép giới chính trị nước ngoài can thiệp vào chính trị của Mỹ.

Cuộc sống số - Sau bê bối rò rỉ dữ liệu, tài sản của Mark Zuckerberg thậm chí còn tăng

Sau bê bối rò rỉ dữ liệu, tài sản của Mark Zuckerberg có giảm?

Trước sự việc đó, Facebook đã phải đưa ra các giải pháp thay đổi cho mạng xã hội này, chẳng hạn cho phép người dùng xóa lịch sử sử dụng trên Facebook, không cho phép quảng cáo dựa trên dữ liệu của bên thứ ba, nỗ lực xây dựng mạng lưới các cộng đồng trực tuyến, đưa ra các lời cam kết để lấy lại lòng tin của người dùng.
Sau phiên điều trần của Mark và các động thái giải quyết vấn đề của Facebook, giá cổ phiếu đã tăng lên 23% và do đó, tài sản của Mark Zuckerberg cũng tăng theo. Tin tức từ trang Forbes cho biết hiện Mark Zuckerberg đang sở hữu 16% cổ phần của Facebook, và khối tài sản của Mark hiện là 74,2 tỷ USD.
Facebook đã vượt qua được rắc rối lớn và giá cổ phiếu của mạng xã hội này không ngừng tăng. Các nhà đầu tư tin rằng lợi nhuận của công ty sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối vừa qua. Trên thực tế, trong quý 1, Facebook vẫn báo lãi 12 tỷ USD và so với cùng kỳ năm trước là tăng 49%, như vậy tài sản của Mark Zuckerberg tăng tới 13 tỷ USD.