Năm 2016, Tim Cook đứng thứ 8 trong danh sách xếp hạng của Glassdoor, năm 2017 tụt xuống thứ 53, còn năm nay đứng thứ 96 trong danh sách Top 100 CEO.
Cùng với Tim Cook còn có Sundar Pichai, CEO Google, cũng có mức giảm tín nhiệm cao nhất từ trước tới nay, giảm 17 bậc so với năm ngoái.

CEO Apple,CEO Tim Cook
CEO Tim Cook

Trong khi đó, CEO Satya Nadella của Microsoft lại được tín nhiệm cao hơn, tăng 9 bậc so với năm ngoái (từ 29 lên 20). Đây là năm thứ hai Satya Nadella xuất hiện trong bảng xếp hạng bởi ông mới tiếp nhận vị trí từ cựu CEO Steve Ballmer cách đây không lâu.
Việc Tim Cook tụt hạng quá nhanh trong 12 tháng qua do nhiều nguyên nhân. CEO này bị nhân viên phàn nàn về văn hóa giữ bí mật, áp lực cao và chỉ đạo công việc gây ức chế.
Tuy điểm tín nhiệm của Tim Cook thấp nhưng ông vẫn được nhân viên Apple chọn với tỉ lệ 91/%. Điều đó có nghĩa cứ 10 nhân viên Apple, có 9 người về phe ông.
Trong khi đó, CEO Satya Nadella được lòng nhân viên hơn với tỉ lệ 96%, tương tự Mark Zuckerberg nhưng cao hơn Sunday Pichai (94%).
Nguyễn Minh (theo Mashable)