Samsung và Apple đang dắt nhau ra tòa trở lại để quyết định khoản tiền đền bù còn lại mà
Samsung phải trả cho
Apple, và sau nhiều lần phúc thẩm thì tòa đã ấn định số tiền mà Samsung cần trả cho Apple là 539 triệu USD. Bồi thẩm đoàn kết luận Samsung vi phạm
bằng sáng chế của Apple liên quan đến thiết kế về ngoại hình bo tròn, viền mặt trước và giao diện app dạng lưới của iPhone. Tòa cũng quyết định Samsung phải bồi thường cho Apple dựa trên doanh thu mà Apple đã mất đi vì người dùng chuyển sang mua máy Samsung. Apple tất nhiên hài lòng với kết luận này và luôn nói rằng vụ này kiện không phải vì tiền, còn Samsung thì “thất vọng” và đang lựa chọn những phản hồi phù hợp.
Hồi năm 2012, Samsung từng bị tòa tuyên phạt 1 tỉ USD (thấp hơn mức 2,5 tỉ USD do Apple đòi ban đầu) nhưng năm 2015 đã giảm còn 548 triệu USD. Samsung đã chuyển số tiền này cho Apple sau khi hai bên quyết định sẽ bỏ hết mọi vụ kiện bên ngoài nước Mỹ. Trong số tiền đã thanh toán có 399 triệu USD là đền bù cho việc vi phạm bằng sáng chế thiết kế, và bởi vì hôm nay tòa đã ấn định con số tổng cho việc vi phạm thiết kế là 539 triệu USD nên Samsung sẽ phải chuyển thêm cho Apple 140 triệu USD nữa (539 – 399 = 140).
Kể từ đó trở đi, hàng loạt án phúc thẩm đã diễn ra tại nhiều tòa ở California. Một trong những phiên xử cuối cùng đã diễn ra vào tháng 11 năm ngoái liên quan đến bằng sáng chế slide to unlock và Apple sẽ được Samsung đền bù 120 triệu USD. Vụ án ngày hôm nay là vụ cuối cùng thuộc series
kiện tụng 1 tỉ USD.