Để có được kết quả dự đoán trên, Goldman Sachs đã thực hiện một nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu về chiến thuật, điểm mạnh, điểm yếu, kết quả thi đấu gần đây của từng cầu thủ và các đội với hàng triệu mô phỏng và phép tính toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Sau khi Al chạy 200.000 mô hình để dự đoán tỉ số các trận đấu và hơn 1 triệu mô phỏng giả lập kịch bản để dự đoán đội bóng nào sẽ đi tiếp sau mỗi vòng, 4 cái tên đi đến vòng bán kết năm nay được đưa ra gồm Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Brazil.
Trong đó, Đức sẽ đánh bại Bồ Đào Nha tại bán kết để tiến vào chung kết gặp Brazil, đội đánh bại Pháp trong trận bán kết còn lại. Ở trận tranh ngôi vương, Đức một lần nữa thất bại trước Brazil như tại World Cup 2002. Brazil dành chiến thắng với tỉ số 2-1 và có lần thứ 6 bước lên ngôi vô địch thế giới.
Ngoài ra, AI cũng dự báo đội tuyển Anh sẽ dừng bước tại vòng tứ kết gặp Đức. Đội chủ nhà Nga thì không thể qua nổi vòng bảng, còn Saudi Arabia thì gây bất ngờ khi lọt vào vòng knock-out.
Bất ngờ lớn nhất là việc AI máy tính dự đoán Tây Ban Nha và Argentina của Messi sẽ dừng bước sớm tại giải đấu năm nay khi đều bị loại ở tứ kết.
Không chỉ Goldman Sachs, các ngân hàng khác cũng có dự đoán tương tự khi đặt cửa Brazil lên ngôi vô địch World Cup như ngân hàng Danske của Đan Mạch. Các nhà toán học của Áo trước đó cũng đã đưa ra dự đoán Đức và Brazil sẽ lọt vào chung kết World Cup 2018.
Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là dự đoán. Tại kỳ World Cup cách đây 4 năm, Goldman Sachs cũng dự đoán Brazil sẽ chiến thắng 3 – 1 trước Argentina trong trận chung kết. Nhưng Brazil sau đó đã bị Đức hạ gục trong trận bán kết với tỷ số không tưởng 1-7.
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga sẽ khai mạc ngày 14/6 bằng trận đấu mở màn giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia trên sân Luzhniki.
Theo Mai Huyền (Tiền Phong)