Cảnh sát ở miền đông Trung Quốc vừa phá vỡ một đường dây cờ bạc trực tuyến trị giá 7,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ USD) với 56 nghi phạm bị bắt giữ, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hôm 19/8.
Các đối tượng bị buộc tội thu lợi bất chính với số tiền lên tới 650 triệu nhân dân tệ trên một nền tảng cờ bạc trực tuyến ở Philippines, có hơn 114.000 người sử dụng, cảnh sát tỉnh Giang Tô cho hay.
Cuộc điều tra đối với trang web cờ bạc này được cảnh sát Trung Quốc triển khai từ tháng 1/2016 và cho đến nay mới thu được kết quả. Trong đó cơ quan chức năng đã bắt được 4 nghi phạm chính dựa trên thông tin chủ thẻ ngân hàng bị rò rỉ.
50 nghi phạm trong vụ việc bị bắt tại nhiều nơi, bao gồm Thượng Hải, Phúc Kiến, Chiết Giang và Quảng Đông và 6 người từ Philippines.
Hoạt động sòng bạc được coi là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục, bao gồm cả cờ bạc trực tuyến.