Các đội dự thi vòng chung kết – Ảnh: NAM TRẦN
Tám đội đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam gồm: đội Proptype và đội Winwin Spiral (ĐH FPT), đội UET Fastest (ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội), đội MTA_ Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự), đội DUT Stack và đội NII (ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng), đội Sophia (ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM), đội BK-PIF (ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM).
Kết quả chung cuộc, đội thi đến từ Trường đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành nhà vô địch, giành giải nhì là đội đến từ trường Đại học FPT và giải ba thuộc về đội đến từ Học viện Kỹ thuật quân sự.
Cuộc thi lập trình xe tự hành mang tên Cuộc đua số 2017-2018 do Tập đoàn FPT tổ chức với sự tham gia phối hợp của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông, đại diện các doanh nghiệp, thu hút hơn 1.000 sinh viên.
Tại vòng chung kết, các đội phải trải qua hai vòng thi đấu. Ở vòng 1, tám đội bốc thăm để chia thành bốn cặp thi đấu. Mỗi cặp sẽ thi đấu một lượt trên hai đường đua độc lập. Bốn đội có số điểm cao nhất (được tính dựa trên thời gian ngắn nhất mà đội đã hoàn thành 1 vòng đua hoàn chỉnh) được lựa chọn vào vòng thi đấu thứ 2.
Ở vòng đấu thứ 2, bốn đội tiếp tục thi đấu theo cặp và loại trực tiếp, chọn ra hai đội thắng cuộc bước vào trận chung kết để tìm ra nhà vô địch.
Vòng chung kết Cuộc đua số năm nay có nhiều điểm thay đổi và đòi hỏi những chiếc xe ô tô tự hành của các đội phải xử lý được những tình huống khó khăn hơn.
Theo ban tổ chức, các đội thi phải lập trình để xe có thể di chuyển với tốc độ cao nhất trong địa hình phức tạp (đường có vạch kẻ hoặc kẻ nét đứt, thảm cỏ, vỉa hè…), nhận diện các biển báo rẽ trái/phải, dừng lại (stop)…
Các đội thi tranh tài – Ảnh: NAM TRẦN
Một số đội rất nhiều lần đã không may mắn khi chiếc xe của mình hoạt động như mong muốn – Ảnh: NAM TRẦN
Niềm vui chiến thắng của các chàng trai đến từ trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN
Chiếc ô tô tự hành mang về chiến thắng cho đội Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN
Đội vô địch nhận được tổng giá trị phần thưởng là 450 triệu đồng, trong đó có 1 chuyến tham quan và trải nghiệm trong vòng 1 tuần tại Nhật Bản, được FPT Software tuyển thẳng vào làm theo lĩnh vực mà cá nhân mong muốn – Ảnh: NAM TRẦN