Theo Cnet, các cổ động viên bóng đá khắp thế giới tại Nga đang nỗ lực giao tiếp với người dân địa phương ở đây bằng các ngôn ngữ riêng của mình, trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Công cụ hữu ích nhất trong trường hợp này chính là Google Translate.
Google cho biết lượng người dùng truy cập vào công cụ dịch thuật này tại Nga đã tăng 30%, chủ yếu đến từ các thiết bị di động. Cac cụm từ được yêu cầu dịch nhiều nhất bao gồm “world cup” (tăng 200%), “stadium” (tăng 135%) và “beer” (tăng 65%).
Trong số các ngôn ngữ yêu cầu chuyển ngữ, chủ yếu là tiếng Tây Ban Nha (tăng gấp đôi so với thông thường) và bản dịch giữa tiếng Ả Rập và Nga (tăng 40%).
Google Translate hiện có sẵn bằng 103 ngôn ngữ và sở hữu nhiều thủ thuật giúp khách du lịch có thể sử dụng nó để khiến cho việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Đầu tháng này, Google đã tung ra bản cập nhật cho phép người dùng nhận bản dịch mà không cần kết nối Internet.
Bảo Nam