Theo CNBC, những chiếc xe bay sẽ cất cánh theo chiều dọc và hạ cánh trên skyport – trạm xe đặt trên nóc nhà hoặc dưới mặt đất. Các skyport sẽ được trang bị để có thể xử lý 200 lần cất cánh và hạ cánh mỗi giờ. Dự kiến Uber sẽ giới thiệu với người dùng mẫu xe bay và trạm skyport trong vòng từ hai đến 5 năm tới.

Chúng sẽ bay cao ở độ cao từ 300 m đến 610 m so với mặt đất và sẽ hoạt động ít ồn hơn so với một chiếc trực thăng.

Uber cho biết dịch vụ taxi bay sẽ có mức giá giống như Uber Black trong cùng một khoảng cách, nhưng một khi dịch vụ có đủ lượng hành khách chi phí sẽ giảm xuống mức Uber X cho cùng một chuyến đi.

Công ty có kế hoạch triển khai UberAIR tại Dallas-Fort Worth và Los Angeles vào năm 2023, và bắt đầu quá trình thử nghiệm ở những thành phố này vào năm 2020.

Uber hiện hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) để phát triển dịch vụ UberAIR mới và hiện đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.

Kitty Hawk, một công ty taxi bay được Larry Page của Alphabet hậu thuẫn đã giới thiệu chiếc máy bay thương mại mới nhất của hãng có tên là Cora vào tháng 3.2018. Công ty này đang hợp tác với chính phủ New Zealand để thương mại hóa Cora.

Một đối thủ cạnh tranh khác là Airbus đã thực hiện chuyến bay thành công đầu tiên chiếc xe bay tự lái vào tháng 2 vừa qua.