Có rất nhiều, rất nhiều lời giải thích hợp lý về hiệu suất kém cỏi của Sony, từ giá cả, tiếp thị đến việc không theo kịp xu hướng thiết kế. Dù thế nào, công ty cũng cần phải tìm cách thay đổi nếu muốn cạnh tranh trên thị trường.
Smartphone Xperia của Sony đã có những bước chuyển đổi, từ Z-series sang X-series chỉ hơn hai năm trước, nhưng vẫn chưa đủ. Sony cần một cái gì đó táo bạo và thú vị để thu hút sự chú ý – một cái gì đó mang xu hướng hiện tại nhưng cũng phải mang dấu ấn di sản thương hiệu của Sony.
Hãng cần một chiếc điện thoại PlayStation.
Điện thoại PlayStation: chẳng phải chúng ta từng thấy nó rồi sao?
Hãy trở lại thời gian vào đầu năm 2011, khi Sony Xperia Play ra mắt. Vốn được cho là một chiếc “điện thoại PlayStation” từ trước khi ra mắt, Xperia Play là sự kết hợp kỳ lạ giữa điện thoại Sony thời Ericsson và thiết bị cầm tay PlayStation Portable, PSP Go.
Với thiết kế dạng trượt và các nút cạnh, Xperia Play có màn ra mắt khá “phô trương”, nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn nó bị chìm vào quên lãng.
Mặc dù có các trò chơi được “tối ưu hóa kiểu Xperia Play” và một số tựa game PlayStation cổ điển thông qua ứng dụng PlayStation Pocket, song việc thiếu hỗ trợ và sự phát triển nhanh chóng của game cũng như phần cứng di động đã khiến Xperia Play chỉ còn là sự tò mò nhất thời, một thử nghiệm thất bại khi “lai” hai thiết bị cầm tay lại với nhau.
Ngày nay, game của Sony trên di động là điều đáng để nói nhất. Các thiết bị Xperia hỗ trợ Remote Play với máy chơi game PS4 giúp bạn có thể chơi các trò chơi AAA trên điện thoại hoặc máy tính bảng Xperia. Bạn thậm chí có thể gắn một bộ điều khiển DualShock với thiết bị của bạn và chơi game không khác gì như đang chơi trên máy PlayStation.
Tuy nhiên việc thiết lập khá rắc rối, kết nối chậm là những nhược điểm khiến cho tham vọng mới này của Sony vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả. Vì vậy, đã đến lúc để Sony ra mắt một chiếc smartphone chơi game thực thụ.
PlayStation Phone: Tại sao lại là bây giờ?
Câu trả lời, rất hiển nhiên, chính là tiền. Trong quý mà doanh số smartphone của Sony giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, Sony chỉ thu về 1,8 tỷ USD lợi nhuận, chủ yếu đến từ bộ phận PlayStation.
Trong bất kỳ ngành nào, việc xây dựng thương hiệu đều rất quan trọng. Sony có một thương hiệu lớn trên thị trường smartphone là Xperia, và có một thương hiệu lớn trên thị trường game là PlayStation. Kết hợp thương hiệu PlayStation vào một dòng smartphone mới, chắc chắn Sony sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm.
Và đây chính là thời điểm hoàn hảo cho một chiếc PlayStation Phone. Gần đây, làn sóng “điện thoại chơi game” đã được nổi lên với mẫu điện thoại Razer Phone nổi tiếng, và được tiếp tục với những Xiaomi Black Shark, Honor Play, Nubia Red Magic. Điện thoại Asus ROG sắp ra mắt cũng cho thấy xu hướng này đang trên đà đi lên.
Trong khi đó, mảng máy chơi game di động của Sony đang gặp rất nhiều khó khăn. Các thiết bị như PSP và PSP Vita đều có cấu hình mạnh mẽ, hỗ trợ đồ họa đẹp mắt. Tuy nhiên, Sony đang bị đối thủ Nintendo vượt mặt, với những chiếc máy chơi game di động ít mạnh mẽ hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, Nintendo DS và 3DS.
Giống như Nintendo, Sony cũng có rất nhiều nội dung game có thể khai thác và đưa lên các nền tảng di động. Sẽ thật tuyệt vời nếu như Sony phát hành các tựa game di động bom tấn, độc quyền trên thiết bị của mình, cũng giống như cách God of War giúp doanh số PS4 tăng vọt trong quý vừa qua.
PlayStation Phone thực sự sẽ như thế nào?
Mặc dù vậy, câu hỏi tỷ đô là PlayStation Phone sẽ như thế nào trong năm 2018. PlayStation Phone sẽ giống với một chiếc smartphone Android thông thường, hay sẽ có thiết kế đặc biệt một chút như Xperia Play, hay có thể gắn các phụ kiện với các nút d-pad và cần analog?
Theo Android Authority, PlayStation Phone sẽ rất tuyệt vời nếu kết hợp tham vọng của PSP/Vita, chuyên môn phần cứng của Xperia và sức mạnh của thương hiệu PlayStation để tạo ra sự kế thừa thực sự cho Xperia Play.
Có điều, dù bạn có ý tưởng gì về PlayStation Phone, thì có một sự thật không thể tránh khỏi: Xperia không phải là một thương hiệu mạnh và chưa từng như vậy.
Khi nghĩ về Samsung, ta nghĩ về Galaxy. Khi nghĩ về Apple, ta nghĩ về iPhone. Khi hàng tỷ người trên khắp thế giới nghĩ về Sony, họ không nghĩ về Xperia, họ nghĩ về PlayStation.
Hoàng Lan