Trung tâm Nghiên cứu Pew đã thực hiện một cuộc khảo sát với gần 40.500 người tham gia ở 37 quốc gia từ 16/2 tới 6/5/2017 về xu hướng và thói quen sử dụng Internet và mạng xã hội cũng như sở hữu smartphone.

Viet Nam dung thu 25 the gioi ve ty le so huu smartphone
Tỷ lệ sở hữu smarphone của các quốc gia trên thế giới (Nguồn: PRC)

Hàn Quốc đứng thứ nhất thế giới trong hạng mục sở hữu điện thoại thông minh với 94%, đứng thứ hai là Israel (83%), Úc (82%), Thụy Điển, Hà Lan và Lebanon (80%). Việt Nam đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng với khoảng 53% tỷ lệ sở hữu smartphone.

Viet Nam dung thu 25 the gioi ve ty le so huu smartphone
Tỷ lệ sử dụng Internet của các quốc gia trên thế giới (Nguồn: PRC)

Về tỷ lệ sử dụng Internet, Việt Nam với hơn 64% đứng thấp hơn mức trung bình của thế giới (75%). Hàn Quôc tiếp tục dẫn đầu ở hạng mục này với hơn 96%, theo sau là Úc và Hà Lan (93%), Thụy Điển (92%), Canada (91%).

Viet Nam dung thu 25 the gioi ve ty le so huu smartphone
Tỷ lệ sử dụng mạng xã hội của các quốc gia trên thế giới (Nguồn: PRC)

Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng mạng xã hội của Việt Nam ngang bằng với mức trung bình của thế giới, 53%, còn hai quốc gia dẫn đầu là Jordan và Lebanon với hơn 70%, cao hơn cả những cường quốc công nghệ phát triển như Mỹ hay Hàn Quốc.
A.M (Theo KR, PRC)

VietBao.vn