World Cup 2018: Ty le su dung Google Translate tang 30% tai Nga
(Nguồn: Internet)

Các cổ động viên tới từ khắp nơi trên thế giới đang tận dụng Google Translate để có thể giao tiếp với người dân Nga bằng thứ tiếng bản địa trong thời gian lưu lại quốc gia này. Tỷ lệ sử dụng ứng dụng Translate trên điện thoại đã tăng hơn 30%, theo tuyên bố của Google.
Những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất là “world cup” (tăng 200% số lượng truy vấn), “stadium” (tăng 135%) và “beer” (tăng 65%). Trong số các ngôn ngữ gốc được sử dụng nhiều nhất là tiếng Tây Ban Nha – tăng gấp đôi – và chuyển ngữ giữa tiếng Ả rập và tiếng Nga tăng khoảng 40%.
A.M (Theo Cnet)

VietBao.vn