4 tháng trước,
Uber đã phải ngưng dự án
xe tự hành của họ sau một tai nạn. Một người phụ nữ 49 tuổi đã gặp tai nạn với chiếc xe tự hành này và chết trên đường đến bệnh viện. Nay thì dự án này đã được phục hồi trở lại, tuy nhiên sẽ phải có người ngồi liên tục trên xe và thao tác nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Với các hệ thống xe tự hành hiện tại, người ta thường sử dụng camera và bộ radar
LIDAR. Tuy nhiên với các xe tự hành hiện tại của Uber thì còn có thêm hệ thống camera cảnh báo tài xế để có thể đưa ra những can thiệp kịp thời.
Một số hãng xe như Cadillac có trang bị camera ở vô lăng nhằm kiểm tra mắt người dùng có lơ đễnh hay mất tập trung khi xe hoạt động ở chế độ bán tự hành. Về phía Tesla thì họ cũng đang cân nhắc những hành động tương tự.