Vodafone Đức và Nokia đã thực hiện việc phủ sóng di động 4G LTE trên mặt trăng.  
Cụ thể, Vodafone Đức đang làm việc với PTScientists có trụ sở tại Berlin, đơn vị chiến thắng cuộc thi Google Lunar X-Prize năm 2009 và hãng xe ô tô của Đức Audi để thực hiện việc đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2019.
Các công ty này đã chọn Nokia Bell Labs để xây dựng một mạng siêu bền cấp không gian nhẹ nhất có thể, trọng lượng chỉ 1kg – chưa tới một túi đường để triển khai.

Cuộc sống số - 4G sẽ được phủ sóng 'kín' mặt trăng vào năm 2019

Năm tới, 4G sẽ xuất hiện trên mặt trăng. 

Mạng 4G siêu nhẹ này sẽ cho phép các xe tự lái được Audi thiết kế cho nhiệm vụ lên mặt trăng để giao tiếp và truyền dữ liệu khoa học và video HD khi các xe này lên mặt trăng và tìm hiểu tự lái trên mặt trăng Apollo 17 của NASA.
Vodafone cho biết trạm gốc có thể sẽ phát 4G sử dụng phổ tần 1800-MHz, sẽ gửi về trái đất video HD trực tiếp đầu tiên về bề mặt mặt trăng.
“Đây là một bước đi quan trọng đầu tiên cho việc khám phá bền vững hệ mặt trời. Để con người rời nơi sinh sống trái đất, chúng ta cần phát triển các hạ tầng ngoài hành tinh sinh sống của chúng ta”, CEO và nhà sáng lập PTScientists Robert Böhme bình luận về dự án.
Được biết, mạng 5G cũng nằm trong dự án phủ sóng mặt trăng nhưng chưa thể thực hiện được vào năm 2019 vì đặc tính riêng và những điều kiện khắc nghiệt ở môi trường vũ trụ.
Đ.V (Tổng hợp)