Theo
Engadget, tòa án Ai Cập đã ra phán quyết buộc giới chức nước này phải chặn trang web phát trực tuyến YouTube trong vòng một tháng, sau khi dịch vụ này cho đăng tải bộ phim
Innocence of Muslims (Sự ngây thơ của người Hồi giáo) với nội dung chống lại đạo Hồi vào năm 2012.

Bộ phim gây ra sự phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo và dẫn đến một đơn kiện tại Ai Cập năm vào 2013 đòi lệnh cấm phát hành, nhưng quá trình kháng cáo đã khiến phán quyết ở trong tình trạng treo suốt 5 năm qua.

Hiện YouTube chưa đưa ra lời nhận xét về phán quyết. Đây là quyết định cuối cùng và không thể lật ngược giống như năm 2013.

Nhìn chung, lệnh cấm này mất tác dụng như dự định khi mà vụ việc đã kéo dài trong 6 năm. Bản thân YouTube cũng thay đổi kể từ năm 2012 khi sẵn sàng cô lập hoặc xóa các video có nội dung gây thù địch. Hình phạt này về cơ bản chỉ là tượng trưng cho một nỗ lực để YouTube thay đổi cách làm việc của mình.