Đêm qua (2/8) theo giờ Việt Nam, một mốc son mới đã được Apple thiết lập khi Táo khuyết lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Đóng cửa phiên giao dịch, ở thời điểm hiện tại (theo giờ Việt Nam), Apple vẫn duy trì được giá trị 1.000 tỷ USD, cụ thể là 1.002 tỷ USD với giá trị 207,39 USD/cổ phiếu. Ước tính giá trị cổ phiếu của Apple đã tăng 20% trong năm 2018.

Apple chính thức cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chức khoán - Ảnh 1.

Hiện tại Apple vẫn duy trì giá trị 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

Báo cáo tài chính khả quan trong quý II/2018 vừa qua được xem là xúc tác lớn giúp Apple vượt mặt Amazon, Google, Microsoft để trở thành công ty của Mỹ đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD.
Cách đây ít ngày, Apple cho biết đạt doanh thu 53,3 tỷ USD, lợi nhuận ròng 11,5 tỷ USD, tương đương mức lợi nhuận 2,34 USD/cổ phiếu trong quý II/2018. Đây được xem là kết quá rất ấn tượng của Apple nếu so với các con số: Doanh thu 45,4 tỷ USD, lợi nhuận ròng 8,7 tỷ USD tương đương mức lợi nhuận 1,67 USD/cổ phiếu cùng kỳ một năm trước. Apple cũng tuyên bố sẽ trả cổ tức ở mức 0,73 USD/cổ phiếu.
Apple cũng thông báo bán được 41,3 triệu chiếc iPhone, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (41 triệu chiếc). Không chỉ phần cứng, mảng dịch vụ của Apple trong quý II cũng tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu từ App Store và Apple Music tăng đến 30%.

Apple chính thức cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chức khoán - Ảnh 2.

Apple đã trở thành công ty của Mỹ đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

Không dừng lại ở đây, nhiều nhà phân tích dự đoán, giá trị của Apple sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới khi mà công ty này chuẩn bị ra mắt các phiên bản iPhone 2018. Theo đó, 13 nhà phân tích tại phố Wall dự đoán giá trị cổ phiếu của Táo khuyết trong thời gian tới sẽ đạt mức 225 USD. Thậm chí, nhà phân tích Brian White của Monness, Crespi, Hardt & Co., Inc còn dự đoán, cố phiếu của Apple sẽ đạt mức 275 USD/cổ phiếu. Khi đó Táo khuyết sẽ cán mốc 1.300 tỷ USD.
Apple không phải là công ty đầu tiên trên thế giới cán mốc 1.000 tỷ USD. Vào năm 2007, PetroChina là công ty đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc này khi “đại gia” này  bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Thượng Hải. Tuy nhiên giá trị của PetroChina đã nhanh chóng sụt giảm thời gian sau đó. Hiện PetroChina có giá trị khoảng 205 tỷ USD.