Sau quý tài chính thứ 3/2018 vượt mong đợi nhờ iPhone và doanh thu dịch vụ từ App Store, chuyện Apple trở thành công ty nghìn tỷ USD chỉ còn là thời gian.
Theo The Verge, Apple đã chính thức đạt mốc 1 nghìn tỷ USD khi cổ phiếu chạm mức 207,05 USD vào 10 giờ 48 phút đêm qua 2/7/2018 (giờ Việt Nam). Ít phút sau thì giá trị Apple tụt xuống dưới 1 nghìn tỷ USD nhưng đến thời điểm viết bài này (7 giờ sáng 3/7), giá trị của Apple là 1,002 nghìn tỷ USD.
Trước Apple, công ty dầu mỏ PetroChina cũng từng đạt mốc 1 nghìn tỷ USD năm 2007 nhưng đã nhanh chóng giảm xuống sau đó (hiện giá trị PetroChina vào khoảng 206 tỷ USD).
Theo hãng tin CNN, giới tài chính phố Wall tin rằng cổ phiếu Apple sẽ tiếp tục tăng lên mức trên 225 USD, giúp giá trị công ty đạt 1,3 nghìn tỷ USD.
Ngoài Táo khuyết, Amazon, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Microsoft cũng có mức tăng trưởng cao kỷ lục trong năm nay. Giá trị của Amazon hiện đã lên gần 900 tỷ USD, còn Google và Microsoft là hơn 800 tỷ USD.
Phúc Thịnh