Đây là nội dung mà một báo cáo trên tờ Bloomberg vừa đề cập tới. Một chiếc iPhone hoàn toàn không có bất cứ một cổng kết nối nào là ý tưởng đã được các kỹ sư của Apple để cập đến nhưng cuối cùng đã bị từ chối vì tốc độ sạc không dây bị chậm hơn sạc có dây. Ngoài ra, việc thay thế củ sạc và cáp sạc thông thường bằng một đế sạc không dây tặng kèm máy sẽ đẩy giá thành của nó lên rất nhiều.Theo những nguồn tin thân cận với Apple, Táo khuyết có kế hoạch sẽ loại bỏ tất cả các cổng cũng như các nút bấm bên ngoài của iPhone trong tương lai. Cũng có thông tin cho rằng, Apple đang tính đổi sang cổng sạc USB Type C cho dòng sản phẩm iPhone 2019.
Các báo đều dự đoán, Apple có kế hoạch cho ra mắt 3 mẫu iPhone vào tháng 9 này trong đó có mẫu dùng màn hình LCD có mức giá phải chăng, một mẫu thế hệ tiếp theo của iPhone X và một mẫu có màn hình lớn hơn dòng Plus. Trong lịch sử, iPhone và iPad đã từng sở hữu các thể loại cổng sạc khá “khác người”. Thế hệ iPhone đầu tiên vào những năm 2007 sử dụng cổng sạc 30 chân. Đến mãi thời iPhone 4S cổng sạc này mới chấm dứt. Năm 2012, Apple cho ra mắt cổng kết nối Lightning trên chiếc iPhone 5. iPad thế hệ thứ 4 – cũng được giới thiệu vào cùng ngày, chính là chiếc máy tính bảng đầu tiên được trang bị cổng Lightning.

Ngoài cổng sạc, một điểm nhấn đáng chú ý khác trên các mẫu iPhone trong tương lai là màn hình OLED. Theo tờ Wall Street Journal, dù không thể thực hiện việc chuyển đổi tất cả các mẫu iPhone sang màn hình OLED vào ngay năm 2019 thì có thể một năm sau, mọi chuyện sẽ được tiến hành.
Sự chậm trễ này chủ yếu do danh mục các các nhà cung cấp. Hiện Samsung là công ty duy nhất chế tạo màn hình OLED đáp ứng được các tiêu chuẩn của Apple và trong tương lai gần, mọi thứ sẽ khó mà thay đổi.