Mới đây, Patently Apple đã phát hiện ra Apple đang nghiên cứu công nghệ đưa Touch ID trở lại iPhone bằng cách tích hợp nó bên dưới màn hình. Đáng chú ý hơn, nó sử dụng công nghệ đã có sẵn và sẽ được phát hành sớm.
Những gì Patently Apple khám phá ra nằm trong sáng chế số 20180225498 mà Apple đệ trình hồi tháng Một với Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ và mới được phê duyệt gần đây. Nó được đệ trình bởi kỹ sư Apple Dale Setlak, người gia nhập Apple từ Authentec. Apple mua Authentec vào năm 2012 để sở hữu công nghệ mà sau này đã trở thành Touch ID.
Trong sáng chế, Setlak mô tả kế hoạch sử dụng nhiều camera đặt trong màn hình để lập bản đồ cấu trúc 3D vân tay người dùng để xác thực khi nó chạm vào màn hình. Đây là cách tiếp cận mà Vivo đã dùng cho smartphone X21 và Samsung dự tính trang bị cho Galaxy S10 ra mắt đầu năm tới. Tuy nhiên, công nghệ mà Apple đăng ký sáng chế vượt trội hơn khi cho phép bạn chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình để mở khóa.
Tóm lại, không giống hầu hết những sáng chế khác, sáng chế công nghệ cảm biến vân tay mà Apple vừa đệ trình đã tồn tại trên thị trường. Chỉ khác là Apple sẽ cải tiến nó lên một tầm cao mới.
Hơn nữa, thời điểm xuất hiện của bằng sáng chế này cực kỳ nhạy cảm. Năm ngoái, khi ra mắt iPhone X, Apple tuyên bố Face ID vượt trội hơn Touch ID và khởi đầu cho sự kết thúc của công nghệ cảm biến vân tay. Trong thực tế, Apple vẫn tiếp tục phát triển công nghệ cảm biến vân tay mới, tiên tiến hơn.
Gạt những mánh lới marketing sang một bên, đây là động thái cực thông minh của Apple.
Mặc dù các đối thủ bắt đầu học theo Apple, trang bị tính năng nhận dạng khuôn mặt thay cho cảm biến vân tay, không thể phủ nhận rằng việc mở khóa bằng vân tay vẫn thuận tiện hơn một chút. Và về bảo mật, chắc chắn sẽ an toàn hơn khi có thể kết hợp cả công nghệ nhận dạng vân tay và nhận dạng khuôn mặt trong một lần xác thực duy nhất.
Nếu công nghệ này được áp dụng, với thao tác mở khóa thông thường, người dùng Apple có thể chọn sử dụng cảm biến vân tay dưới màn hình hoặc nhận dạng khuôn mặt hoặc kết hợp cả hai. Với các tác vụ khác, cần bảo mật hơn như giao dịch điện tử, sự kết hợp giữa cả hai phương thức nhận dạng sẽ giúp người dùng an toàn hơn rất nhiều. Điều này còn đặc biệt quan trọng nếu Apple đang theo đuổi kế hoạch biến iPhone trở thành vật thay thế cho những phương thức xác thực hiện tại như hộ chiếu.
iPhone 2018 sẽ ra mắt vào đầu tháng tới và sẽ thật phấn khích nếu như chúng được trang bị công nghệ đột phá này. Vì iPhone X quá thành công, các chuyên gia phân tích nhận định doanh số iPhone 2018 sẽ sụt giảm mạnh