Rất tiếc cho những người mà muốn đóng giả là những tay lướt sóng với hầu bao rủng rỉnh, chiếc ván lướt sóng phiên bản giới hạn của Tesla sẽ không sớm rơi vào tay bạn đâu. Chỉ chưa đến một ngày sau khi blog công nghệ xeđiện tự lái Eletrek đăng bài về chiếc ván lướt sóng với nhãn mác Tesla được bày bán trên website của công ty, toàn bộ 200 chiếc đã được bán cháy kho. Và dườngnhư một bộ phận cộng đồng mạng có vẻ không đoái hoài gì cho lắm khi bỏ lỡ sản phẩm phiên bản có hạn này.
Chiếc ván lướt sóng giá 1500 USD của Tesla là một sản phẩm...ngớ ngẩn - Ảnh 1.

Elon Musk rất thích bán những sản phẩm có nhãn mác của công ty. Đây là một chiếc lược khá hiệu quả cho Elon Musk. Ông dùng những sản phẩm này vừa để kêu gọi vốn và vừa để xuất hiện trên mặt báo. Vào tháng 1, ông đã bán ra được 50.000 chiếc mũ và 20.000 chiếc súng phun lửa để gây vốn cho côngty xây dựng đường hầm của mình, The Boring Company (công ty Nhàm chán). Và ông đã kêu gọi được 3,5 triệu USD chỉ bằng việc bán những chiếc bật lửa cỡ lớn đó. Những sản phẩm được bán ra này dường như trông khá là kì dị với những người mà không thấy được sự quyến rũ của chiếc áo polo Ferrari, hay nước hoa Porsche. Tuy nhiên, chúng thường bán chạy như tôm tươi, và chiếc ván lướt sóng của Tesla không là ngoại lệ.
Chiếc ván lướt sóng giá 1500 USD của Tesla là một sản phẩm...ngớ ngẩn - Ảnh 2.

Theo trang web của Tesla, chiếc ván được thiết kế bởi TeslaDesign Studio và Matt “Mayhem” Biolos, nhà chế tác ván trượt từ LostSurfboard, một công ty chuyên sản xuất ván lướt sóng thủ công ở San Clemente,California. Tesla cho biết chiếc ván sử dụng “sơn xỉn và sơn bóng chất lượng cao được sử dụng cho xe của hãng,” với “một mặt sàn được gia cố bởi sợi carbon nhẹ “Black Dart,” lấy cảm hứng từ nội thất trong xe hơi củachúng tôi.” Chiếc ván có một mặt màu đen và một mặt màu đỏ của Tesla.
Chiếc ván lướt sóng giá 1500 USD của Tesla là một sản phẩm...ngớ ngẩn - Ảnh 3.

Và chiếc ván này chỉ có giá rất mềm, 1500 USD mỗi chiếc, không bao gồm vây (một chiếc ván cùng loại thường có giá khoảng từ 540 USD).
Vậy những tay lướt sóng thực thụ nói gì về chiếc ván này? Một tay lướt sóng từ hồi còn “sơ sinh” đã trả lời bằng một từ duy nhất:”ngớ ngẩn.”
Trên Reddit, nhiều người cũng không mấy hứng thú cho lắm vớichiếc ván lướt sóng này. Một thành viên với tên SourCreamWater cho rằng:”Đây giống như những bọn lái xe Porsche mà lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi chai Porsche để cho mọi người biết là họ lái xe Porsche. Thật là nực cười.”

Chiếc ván lướt sóng giá 1500 USD của Tesla là một sản phẩm...ngớ ngẩn - Ảnh 4.

Redditor Churchillsucks bình luận: “Giống như thứ mà một kẻ phản diện độc ác sẽ dùng để lướt sóng vậy.”
Thế còn về thiết kế của chiếc ván thì sao? Thành viên DeclanC36 chỉ ra rằng chiếc ván lướt sóng của anh cũng có mặt dưới màu đen và đó là một sai lầm: Màu đen khiến nó trở nên cực kì nóng dưới ánh nắng mặt trời.Trên website chuyên về lướt sóng The Inertia, Alexander Haro cũng đồng tình:“Đừng để nó dưới ánh nắng mặt trời vì nó sẽ trở thành một cái chảo rán cho dạ dày của bạn.”
Vậy thì hình dạng và kích thước của chiếc ván thì sao? Redditor Jissperling chia sẻ: “Với chiều dài và hình dạng tổng thể của nó,nó sẽ là một chiếc bán-súng.” “Súng” ở đây ám chỉ những chiếc ván lướt sóng được thiết kế để lướt những con sóng to hơn. Người dùng này chia sẻ thêm: “Tuy nhiên có thể nó rộng hơn khoảng nửa inch và dày hơn khoảng1/4 inch. Lẽ ra Tesla nên làm một thứ gì đó thực sự sáng tạo hơn, như một chiếc ván ngắn từ sợi carbon.”
Nói tóm lại, có vẻ như một nhóm cộng đồng mạng không mảy may cho lắm với chiếc ván đắt đỏ của Tesla. Không biết những người mua chiếc ván này phải cuồng Tesla tới cỡ nào thì mới bỏ ra 1500 USD để mua một sản phẩm bị nhiều người cho là “ngớ ngẩn”như thế này.
Tham khảo Fast Company