Như tin đã đưa, những ngày vừa qua, từ trang Facebook cá nhân của bà D.H.N (đang công tác tại TP Đà Nẵng) đã đăng tải và phát tán thông tin (một chiều, chưa kiểm chứng mang tính suy diễn cá nhân) cho rằng Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sở hữu căn biệt thự có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại khu biệt thự Euro Village TP Đà Nẵng.
Bà N. cũng cho rằng, căn biệt thự sở hữu nội thất xa hoa, lộng lẫy và suy diễn rằng căn biệt thự trên do chính Vũ Nhôm tặng Đại tá Tam.
Đại tá Lê Văn Tam thừa nhận những hình ảnh làn truyền trên mạng xã hội chính là nhà của ông.
Trước thông tin này, ngày 20/4, Đại tá Lê Văn Tam đã lên tiếng phủ nhận. Đại tá Tam cho biết ông đã nghe qua những thông tin xôn xao trên mạng xã hội nói trên nhưng ông khẳng định những thông tin nói trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của ông.  
“Đó là những thông tin không có căn cứ, phản ánh không đúng sự thật”, ông Tam nói.
Người đứng đầu Công an TP Đà Nẵng cũng thừa nhận, ông có một căn nhà ở bên khu biệt thự quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; những hình ảnh căn biệt thự lan truyền trên mạng xã hội chính là nhà của ông.
P.V