Trong khi ý tưởng về iPhone 100 nghe có vẻ thiết bị sẽ được giới thiệu trong thế kỷ tiếp theo thì công nghệ mà nó sở hữu lại khiến không ít iFan ao ước. Cụ thể, công nghệ hấp thụ sốc của chiếc iPhone này có lẽ chỉ có thể xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng ở thời điểm hiện tại.
Không ai muốn mua một chiếc iPhone 1000 USD để rồi làm hỏng nó hoàn toàn khi đánh rơi xuống sàn nhà. Biết được điều này, Gunho Lee đã bỏ công thiết kế một mẫu iPhone miễn nhiễm với mọi tình huống rơi rớt bằng cách sử dụng vật liệu có khả năng hấp thụ sốc.
Một khi phát hiện đang bị rơi tự do, thiết bị sẽ “biến” thành dạng hạt/phân tử tiếp xúc với bề mặt sàn một cách nhẹ nhàng. Cơ chế này giống như hiệu ứng domino mà chúng ta vẫn thấy trên thực tế.
iPhone 100 mới chỉ dừng lại ở dạng ý tưởng và trước hết chúng ta nên chiêm ngưỡng bạn thiết kế này trong thời gian chờ đợi iPhone X Plus.
Tham khảo: Concept-phones