Các xí nghiệp của Nga phát triển đề xuất nhằm hiện đại hóa các loại xe tăng T-54/55/62/72/80/90, xe chiến đấu bộ binh.
Ở lĩnh vực này Nga cũng có những “đối thủ đáng gờm”: Israel, Pháp, Ý, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Ucraina đang đưa ra đề xuất của riêng mình trong việc hiện đại hóa xe tăng loại T-72, vì nhu cầu lớn trên thị trường”, ông Alexander Sherbinin nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc phòng Nga.
Đồng thời, theo ông Sherbinin, chỉ có các chương trình của Nga “mang tính toàn diện và dựa trên kinh nghiệm dày dạn trong việc sử dụng tại thực địa và khai thác sản phẩm”.
Ông nhấn mạnh rằng, hiện nay Tập đoàn cũng đang đề xuất hiện đại hóa các hệ thống tên lửa Smerch, Grad; máy bay chiến đấu Su-27, Su-30 và MiG-29, cũng như máy bay vận tải Il-78 và Il-76.
Ngoài ra, còn có đề xuất về việc “làm mới” các hệ thống phòng không tầm ngắn như C-125 Pechora và Strela-10.
“Tại phân khúc thiết bị hải quân, hiện nay cấp thiết nhất là hiện đại hóa các tàu nổi và tàu ngầm, tức là trang bị các hệ thống vũ khí mới cho tàu. Hơn nữa, ngoài tàu được chế tạo ở Liên Xô hay Nga, hay với sự tham gia của Nga (Liên Xô), chúng ta có thể tham gia vào các chương trình hiện đại hóa các tàu xây dựng nước ngoài mà khách hàng đang có sẵn “- ông Sherbinin cho biết thêm.