“Chúng tôi đã tạo lập nên Workplace như một không gian chung, ở đó mọi người có thể cùng nhau làm việc. Điều đó có nghĩa rằng, dù ở bất kì quy mô nào, hình thức và ngành công nghiệp nào, tất cả các doanh nghiệp đều có thể tham gia. Workplace không chỉ giúp các doanh nghiệp làm việc tốt hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

Chúng tôi vinh dự trao tặng miễn phí những công cụ làm việc này cho các tổ chức như Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Comic Relief, UNICEF, Save the Children, It Gets Better… Tất cả các tổ chức này đang sử dụng Workplace để kết nối nhân viên, tương tác và hoạt động rất hiệu quả”, đại diện của Facebook cho hay.
Theo Facebook, Workplace cung cấp các giải pháp hữu ích cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức giáo dục, hai nhóm tổ chức có phạm vi hoạt rộng, đòi hỏi sự sáng tạo nhưng lại hạn chế về nguồn lực.

Facebook cung cấp Workplace miễn phí cho các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận - Ảnh 1.

Với Workplace for Good, các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức giáo dục có thể dùng các tính năng cao cấp (Premium) hoàn toàn miễn phí

“Tại hơn 70 quốc gia trên thế giới, Workplace đã thay đổi một cách cơ bản cách chúng ta giao tiếp với nhau, phá vỡ các rào cản phân cấp và thúc đẩy tự do ngôn luận. Điều quan trọng nhất là Workplace đã cho phép chúng tôi chia sẻ kiến thức và mở ra những cuộc thảo luận chuyên sâu, giúp những tổ chức như chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn những cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ”, bà Tuva Raanes Bogsnes, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng, Hội đồng Người tị nạn Na Uy cho biết.
Với tính năng đầy đủ của Workplace, thành viên của các tổ chức này có thể báo cáo ngay lập tức từ hiện trường với video trực tiếp (Live video), huy động mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ vùng khó khăn trên khắp thế giới qua tính năng Nhóm (Group) hoặc đơn giản là đẩy nhanh tốc độ chia sẻ thông tin trên phần Bảng tin (News Feed).
Mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng cam kết đầu tư vào một nhóm chuyên sâu nhằm phát triển nền tảng này. Facebook cũng tham gia vào một liên minh các công ty công nghệ bao gồm Workplace, Salesforce, Box, Okta và Microsoft nhằm cùng hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số và thúc đẩy tác động tích cực tới các tổ chức cứu trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai.