Năm 2014, chị Trịnh Tố Loan và anh Nguyễn Xuân Thành tình cờ biết thông tin tuyển diễn viên cho đoạn video quảng cáo Làm cha cần cả đôi tay do Oppo thực hiện. Khi đó, hai con của anh chị là bé Y Chi (biệt danh Cốm) chỉ mới hơn một tuổi còn bé Gia Hòa (biệt danh Mèo) sắp lên ba. Với mong muốn để con dạn dĩ hơn, hai vợ chồng bàn nhau đưa con tham gia ứng tuyển.

Bé Gia Hòa.
Bé Gia Hòa.

Ngày hôm ấy, ba bố con cùng mặc đồng phục đến buổi thử vai. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khi đội ngũ hóa trang khiến anh Thành trông khác lạ với phần chân mày đậm hơn bình thường, bé Cốm bỗng dưng khựng lại. Trong khi đó, bé Mèo thì vô tư chạy giỡn, cười đùa với ba như không hề có ống kính trước mặt. Đạo diễn quyết định chọn bé Mèo nhưng vẫn dặn thêm rằng hôm quay nhớ dẫn bé Cốm theo.
Ngày ghi hình chính thức, từ 6h sáng, cả gia đình đã háo hức đến địa điểm quay ở quận 7. Khác với hôm tuyển, Mèo dạn dĩ hơn. Cậu bé nhanh chóng làm quen với các cô chú trong đoàn và khiến không khí buổi ghi hình thêm nhiều tiếng cười. Điều đó khiến đạo diễn rất thích thú và quyết định mời cả ba bố con tham gia.
*TVC Làm cha cần cả đôi tay của Oppo

Hôm đó, chỉ cách sinh nhật lên ba của Mèo hai ngày. Cuối buổi ghi hình, cả đoàn âm thầm chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật cho cậu bé khiến cả gia đình bất ngờ. Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm nhưng hai vợ chồng anh Thành, chị Loan cùng hai đứa trẻ đều lâng lâng niềm hạnh phúc.

“Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả gia đình”, chị Loan nhớ lại.
Chị Loan kể, từ khi video Làm cha cần cả đôi tay phát sóng trong chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, hai bé cùng cả gia đình lẫn họ hàng đều chờ đợi đón xem vào mỗi Chủ nhật mỗi tuần. Thậm chí tìm xem lại trên mạng.
“Mọi người còn trêu chọc Cốm và Mèo đã trở thành diễn viên nhí, mới tí tuổi đã giúp bố mẹ kiếm tiền”, chị Loan nói. 

Bé Cốm.
Bé Cốm.

Sau 4 năm, hiện tại bé Mèo đã học lớp 2 còn bé Cốm học lớp Lá. Thế nhưng mỗi khi xem lại hình ảnh của mình trong đoạn video ngày trước, hai bé đều rất phấn khích. Bé Mèo còn diễn giải cho em gái nghe từng cảnh quay khiến anh Thành và chị Loan không nhịn được cười trước sự ngây ngô đáng yêu của hai con. Sau đó, hai bé còn xuất hiện trong một đoạn TVC khác và trong nhiều bộ ảnh quảng cáo cũng nhờ sự đáng yêu, hồn nhiên của mình.
Theo đại diện thương hiệu Oppo, đoạn video Làm cha cần cả đôi tay để lại nhiều với khán giả bởi vấn đề đề cập đến vẫn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Như trường hợp của anh Thành, là chủ biên một trang tin về công nghệ, bản thân anh rất khó rời được chiếc điện thoại.
Chị Loan kể, dù ở nhà hay đi siêu thị, anh Thành vẫn phải sử dụng smartphone để giải quyết công việc. Khi vợ con cần gì, anh sẵn sàng bỏ điện thọai xuống để dành tất cả cho gia đình. Gia đình nhỏ này cũng luôn rộn tiếng cười nói. Cả 4 thành viên thường xuyên mặc “đồng phục gia đình” khiến những người xung quanh vô cùng ghen tị.

Hai anh em vui vẻ cùng nhau.
Hai anh em vui vẻ cùng nhau.

Anh Thành chia sẻ, anh rất thích cách Oppo dùng nhân vật trong TVC là bố con thật. Cho đến nay chiếc Find 7 dùng trong video, gia đình vẫn giữ làm kỷ niệm và sử dụng lâu nhất trong các đời điện thoại.
Bảo An

Từ 1-31/8, người tiêu dùng khi tham gia đóng góp ý kiến và ý tưởng giúp Oppo hoàn thiện dịch vụ và sản phẩm qua tổng đài 1800577776 sẽ được nhận quà tặng.  Khách hàng đến các trung tâm dịch vụ khách hàng của Oppo trong thời gian diễn ra chương trình còn nhận được dịch vụ đặc quyền gồm có bộ quà tặng popsocket, vệ sinh máy miễn phí, dán màn hình miễn phí (áp dụng trên toàn quốc) và dán kính cường lực (áp dụng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ). Ngoài ra, khách hàng thực hiện tạo thiệp cảm ơn người thân, bạn bè thông qua website sẽ được Oppo chuyển thiệp tới tận tay người nhận, thông qua đường bưu điện.