Theo Venture Beat, sự tham gia của Google vào dự án Project Maven của Lầu Năm Góc đã tạo ra không ít sóng gió trong nội bộ công ty. Hơn 3000 nhân viên của Google đã cùng ký tên vào một lá thư phản đối và hơn 10 người đã xin từ chức. Bất chấp các cuộc phản đối, các email nội bộ thu được bởi Intercept cho thấy gã khổng lồ Mountain View đã lên kế hoạch mở rộng nghiên cứu trí thông tin nhân tạo phục vụ cho máy bay không người lái quân sự.
Một cuộc trao đổi giữa Fei-Fei Li – người đứng đầu dự án Google AI – cùng 2 thành viên của nhóm bán hàng các sản phẩm thông minh và các thành viên của nhóm truyền thông đã cho thấy Project Maven sẽ kiếm được 15 triệu USD trong 18 tháng tới và có thể lên tới 250 triệu USD trong những năm tiếp theo. Họ cũng cho thấy rằng Google đã cạnh tranh với Amazon để giành một vị trí tham gia Project Maven và hợp đồng giữa họ với chính phủ Mỹ có “liên quan trực tiếp” tới một hợp đồng điện toán đám mây trị giá hàng tỷ đô la khác.
Intercept cho rằng hợp đồng điện toán là Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI: tạm dịch – Cơ sở hạ tầng chung để bảo vệ doanh nghiệp) – đây là một sáng kiến trị giá 10 tỷ USD nhằm tìm cách di chuyển phần lớn dữ liệu quân sự của Mỹ sang một nhà cung cấp đám mây thương mại. Các sàn giao dịch cho thấy rằng Lầu Năm Góc sẽ nhanh chóng triển khai dự án này cùng với Google.
Tuy nhiên, một số giám đốc điều hành của Google lại cho rằng lợi nhuận từ dự án này không nhiều như những gì đã được trình bày. Giám đốc điều hành Google Cloud Diane Greene đã nói với nhân viên trong một cuộc họp mở rộng rằng Project Maven “chỉ” mang lại cho họ 9 triệu USD.
Câu chuyện mâu thuẫn nội bộ này là một khía cạnh khác trong cuộc đấu tranh liên tục của Google đối với các chuẩn mực đạo đức khi sử dụng AI.
Jeff Dean, người giám sát nghiên cứu AI của Google, đã ký một lá thư phản đối việc sử dụng máy học cho vũ khí tự vận hành. Đồng sáng lập Google Sergey Brin đã nói rất nhiều về chủ đề này với Larry Page, Giám đốc điều hành công ty mẹ của Google, Alphabet và CEO Sundar Pichai của Google. Và các giám đốc điều hành tại chi nhánh DeepMind của Google ở Lodon cũng bày tỏ quan ngại về định hướng mới của công ty. Hôm thứ tư, Google cho biết họ đang phát triển một chính sách đạo đức để cấm các hành vi sử dụng trí thông minh nhân tạo trong vũ khí một cách rõ ràng.
Li viết: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu giới truyền thông bắt đầu chọn chủ đề rằng Google đang bí mật xây dựng vũ khí AI hoặc công nghệ AI để kích hoạt vũ khí cho ngành công nghiệp quốc phòng. Google Cloud đã xây dựng những nội dung về Dân chủ hóa AI vào năm 2017. Diane và tôi đã nói về AI Nhân văn cho doanh nghiệp. Tôi rất cẩn thận để bảo vệ những hình ảnh rất tích cực này”.
Bạch Đằng