gettyimages-862739416Một thanh niên 16 tuổi đã đánh cắp hơn 90 GB dữ liệu của Apple như một cách để… gây ấn tượng. Ảnh minh hoạ
BGR đăng tải thông tin, hệ thống máy chủ của Apple vừa bị một hacker trẻ tuổi người Úc tấn công và hơn 90 GB dữ liệu về tài khoản người dùng của “quả táo khuyết” đã “không cánh mà bay”.
Ngoài ra, hacker 16 tuổi này cũng đã khiến các thông tin bảo mật khác của hãng công nghệ lớn nhất nước Mỹ bị thất thoát đáng kể. Điều khiến Apple “muối mặt” là mọi dữ liệu đánh cắp được, nam thanh niên đã cất vào thư mục có tên “hack hack hack” như một… thú vui tao nhã.
Hacker trẻ tuổi cho biết, lý do cậu làm việc này là bởi rất hâm mộ và muốn được làm việc cho Apple, “Tôi chỉ muốn gây ấn tượng”, thủ phạm của vụ đánh cắp chia sẻ trên The Age.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Apple đã xác định được số serial trên máy tính thực hiện các cuộc tấn công và xác định vị trí của hacker này.
Hiện cậu thanh niên đã nhận tội trước tòa và đang chờ mức án mà toà dành cho mình vào tháng sau.
H. Nam