Theo Digitimes, bộ vi xử lý mới sẽ cạnh tranh với chipset Snapdragon 710, giống với Helio P60 của MediaTek. Chip Kirin 710 được cho là sẽ dùng nhân Cortex-A73. Không rõ có phải dạng thiết kế 4 nhân cộng với 4 nhân như P60 (bốn nhân A53 và bốn nhân A73), nhưng rất có thể là như thế, vì các nhân cũ không có công nghệ DynamIQ, loại công nghệ cho phép bố trí nhân linh hoạt hơn.
The Huawei Nova Plus
Smartphone tầm trung sẽ có sức mạnh AI?
Điều thú vị là nguồn tin tuyên bố Kirin 710 sẽ cung cấp đơn vị xử lý thần kinh (NPU). NPU, được thiết kế cho học máy, chỉ có trên dòng chipset hàng đầu của Huawei là Kirin 970 hiện nay. Vì vậy, việc đưa Kirin 710 vào bộ xử lý rẻ hơn có thể cho phép điện thoại tầm trung có thêm chức năng mới, chẳng hạn như cải thiện khả năng nhận dạng cảnh, chụp thiếu sáng đẹp hơn và dịch offline thông qua ứng dụng của Microsoft.
Kirin 710 sẽ được sản xuất trên quy trình 12nm, điều này sẽ làm giảm đáng kể kích thước so với các chip Kirin tầm trung trước đó. Nó sẽ có kích thước giống với Helio P60, nhưng lớn hơn một chút so với quy trình 10nm của Snapdragon 710. Quy trình sản xuất nhỏ hơn thường tương đương với hiệu năng tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.
Chiếc điện thoại Huawei đầu tiên sử dụng Kirin 710 được cho là Huawei Nova 3, có vẻ tên mã là ‘Paris’. Dự đoán Nova 3 sẽ ra mắt vào tháng 7, với màn hình 19.5:9 và camera kép.
Liệu chipset này có thực sự xuất hiện trong những mẫu smartphone giá thấp như Honor 7X 200 USD? Rất có thể dòng sản phẩm 700 series mới có nghĩa là Huawei vẫn giữ ý định sản xuất chip 600-series cho điện thoại giá rẻ, trong khi sử dụng 710 (và cao hơn) cho các thiết bị tầm trung. Nếu không phải vậy thì Huawei đã đặt tên nó giống như Kirin 660.
Hoàng Lan