Cuộc sống số - Trí tuệ nhân tạo dự đoán Đức-Brazil đối đầu ở chung kết World Cup

Bảng kết quả do AI dự đoán.

Robot không thể am hiểu bóng đá chuyên nghiệp, nhưng chúng chắc chắn có đủ trí tuệ để phần nào dự đoán được kết quả của một giải đấu lớn.
Khi FIFA World Cup khởi tranh, công ty công nghệ Unanimous AI của San Francisco đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán kết quả của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
“Những dự đoán được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ AI swarm”, Louis Rosenberg, người sáng lập và là CEO của Unanimous AI, nói với Digital Trends.
“Công nghệ này sử dụng một sự kết hợp độc đáo giữa những hiểu biết của con người và các thuật toán của trí thông minh nhân tạo, dẫn đến một hệ thống tổng hợp ưu thế của cả con người và robot”.
Sau quá trình làm việc, AI của công ty đã cho bảng kết quả cuối cùng khá hợp lý đối với nhiều nhà quan sát bóng đá.
Theo đó, đương kim vô địch Đức sẽ là đội có khả năng lớn nhất để bảo vệ danh hiệu của mình trong giải đấu năm nay, với 20,39% dành chiến thắng ở trận chung kết.
Đứng sau đó lần lượt là các đối thủ sừng sỏ khác như Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina. Trong khi một số cái tên đầy tham vọng của năm nay như Bồ Đào Nha và Anh vẫn không được đánh giá cao.
Kết quả này sẽ được nhiều người trông đợi cho đến ngày 15/7, khi trận chung kết World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga. Và nếu như đó là một cuộc thư hùng giữa Đức và Brazil thì đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn đối với các fan hâm mộ.