Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí thiết kế Hodinkee, giám đốc thiết kế của
Apple là
Jony Ive đã chia sẻ về sự hình thành của
đồng hồ
Apple Watch năm 2014. Theo Jony, Apple không hẳn gặp giới hạn công nghệ để chế tạo smartwatch vào thời điểm trước 2014 mà đúng hơn là khi
Steve Jobs còn sống, ông không thích đồng hồ và cả hai không bao giờ trao đổi về chủ đề đồng hồ cả.
Jony Ive tiết lộ rằng cuộc thảo luận đầu tiên về dự án
đồng hồ thông minh của Apple diễn ra vào đầu năm 2012, chỉ vài tháng sau khi Steve Jobs mất. Ông nói rằng không nhớ rõ có cuộc thảo luận nào giữa ông và Steve Jobs về Apple Watch, hay chủ đề làm đồng hồ hay không nhưng nhiều khả năng là cả hai chưa bao giờ nói cả. Điều đó cho thấy Steve Jobs không hề hứng thú với đồng hồ thông minh và nếu còn sống thì chắc sẽ chưa có Apple Watch. Sau đó, Apple giới thiệu Watch vào tháng 9/2014 và bán ra vào 4/2015.
Trong quá trình thiết kế, chế tạo Apple Watch để bán ra năm 2015, Jony Ive cho rằng quá trình đó mang nét điển hình về sự phát triển sản phẩm của Apple, và đôi khi là không. Apple không hoàn toàn tự tay thiết kế ra Apple Watch, họ làm việc và hợp tác với khoảng 7 chuyên gia trong lĩnh vực đồng hồ để chế tạo Watch thế hệ đầu tiên. Bản thân Jony Ive cũng trao đổi nhiều với các chuyên gia trong ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ truyền thống để hiểu về bản chất vật lý của sản phẩm. Ông cũng chia sẻ chiếc đồng hồ đầu tiên mà mình sở hữu là Omega Speedmaster trong khi chiếc đồng hồ ông ngưỡng mộ nhất lại là Patek Philippe Nautilus (hình dưới).

Đang tải 5711_1a_010_82x.jpg…