Xu hướng smartphone hiện nay là màn hình phải thật lớn, viền phải thật mỏng để có thể mang đến khả năng hiển thị “xịn sò” nhất mà vẫn giữ cho máy nhỏ gọn. Bắt nguồn từ những flagship như iPhone X hay dòng Galaxy Note, xu hướng này đã lan rộng ra cả các smartphone rẻ tiền khác và thậm chí còn kích thích sự phát triển của một kiểu thiết kế mới mang tên “tai thỏ”.

Không chỉ smartphone, laptop bây giờ cũng đã chạy theo trào lưu viền màn hình siêu mỏng cực sang chảnh rồi - Ảnh 1.

Thiết kế viền màn hình siêu mỏng đã trở nên quá phổ biến trên smartphone hiện nay.

Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, sức hút của thiết kế viền màn hình siêu mỏng đã bứt phá ra khỏi giới hạn smartphone và lan tỏa đến cả laptop, đặc biệt là với những sản phẩm mới ra mắt tại sự kiện IFA vừa qua. Trong đó, có thể kể đến những gương mặt tiêu biểu, đẹp đến hút hồn như Swift 7 hay Swift 5 của Acer, Zenbook của Asus, Yoga của Lenovo hay thậm chí là dòng sản phẩm tầm trung Inspiron của gã khổng lồ Dell.Tuy nhiên, đây không phải là một sự thay đổi mang tính bồng bột và để “đú” với thành công mà smartphone đã gặt hái được. Thiết kế viền màn hình siêu mỏng thực tế đã mang đến rất nhiều lợi ích cho laptop, nổi bật nhất chính là “nhét” một màn hình hiển thị cực lớn vào bộ khung máy cực nhỏ gọn.

Không chỉ smartphone, laptop bây giờ cũng đã chạy theo trào lưu viền màn hình siêu mỏng cực sang chảnh rồi - Ảnh 2.

Viền siêu mỏng cũng đã bắt đầu xuất hiện trên cả những sản phẩm laptop.

Ví dụ như dòng Acer Swift 5 sở hữu màn hình 15,6 inch, nhưng kích thước của máy thì chỉ tương đương với những sản phẩm laptop 14 inch ra mắt trước đó. Tỉ lệ màn hình – thân máy của Swift 5 cũng được nâng lên đáng kể và cán mốc 87,6% đầy ấn tượng. Điều đó giúp người dùng vừa có thể dễ dàng “xách máy lên và đi” khắp mọi nơi, vừa có thể xem phim, lướt web đã cả mắt, đồng thời cũng giảm đáng kể khối lượng của máy. Acer thậm chí còn tự tin tuyên bố đây chính là chiếc laptop 15 inch nhẹ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ smartphone, laptop bây giờ cũng đã chạy theo trào lưu viền màn hình siêu mỏng cực sang chảnh rồi - Ảnh 3.

Laptop Swift 5 sở hữu màn hình 15,6 inch nhưng kích thước vẫn rất nhỏ gọn.

Trên thực tế, xu hướng viền màn hình siêu mỏng trên laptop đã bắt đầu manh nha từ năm 2015 với dòng XPS 13 của Dell. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, xu hướng này vẫn vấp phải khá nhiều khó khăn và chưa thể thực sự bùng nổ như trên smartphone. Một trong số đó phải kể đến phần viền dưới còn khá dày để thừa chỗ cho những bộ phần cần thiết khác như bản lề hay các cổng kết nối. Viền phía trên cũng phải chịu chung số phận khi thường là nơi “trú ngụ” của webcam trong nhiều năm qua.Thế nhưng, những thay đổi trên các dòng laptop trong năm nay vẫn rất đáng ghi nhận và mở ra các xu hướng mới trong tương lai. Nhìn một cách tổng quan hơn, rõ ràng người dùng đã phát ngán với những thiết bị sở hữu viền màn hình dày cộp, vừa tốn diện tích lại chẳng có tí thẩm mĩ nào. Ngược lại, smartphone hay laptop với viền mỏng, thậm chí là không viền, sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn đáng kể, và tất nhiên là cũng đẹp hơn rất nhiều rồi.Tham khảo TheVerge