Cậu bé 10 tuổi gốc Philippines phá kỷ lục bơi tự do 100m mà Phelps nắm giữ 23 năm về trước

Mang tên của một siêu anh hùng, cậu bé Clark Kent Apuada thường được bạn bè gọi là “Superman”, đã phá kỷ lục bơi tự do 100m của kình ngư Olympic Michael Phelps.
Cụ thể, Clark Kent đã tham gia hạng mục dưới 10 tuổi tại giải bơi lội quốc tế Far West được tổ chức ở California vào Chủ nhật vừa qua. 

Mới 10 tuổi, cậu bé này đã phá kỷ lục bơi tự do 100m mà Michael Phelps nắm giữ 23 năm về trước - Ảnh 2.

Thi đấu dưới danh nghĩa thành viên của đội thủy thủ hạt Monterey, VĐV trẻ tuổi đã hoàn thành vòng bơi tự do 100m trong 1:09:38, nhanh hơn kỷ lục thế giới của huyền thoại bơi lội Mỹ Michael Phelps nắm giữ vào năm 1995 với thành tích 1:10:48.Tham gia thi đấu bơi lội từ năm 7 tuổi, tập bơi từ năm 3 tuổi, Clark Kent đã giành nhiều huy chương vàng và được kỳ vọng sẽ trở thành nhà vô địch trong tương lai.“Cháu thích bơi lội vì người thân và bạn bè luôn ủng hộ cháu, các huấn luyện viên và bố mẹ cũng luôn có mặt để cổ vũ…”, Clark nói với CNN.Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé có đặt mục tiêu rõ ràng: “Mơ lớn, luôn tập trung cho giấc mơ của mình cũng là niềm vui”.Chris Apuada, cha của Clark Kent cho biết con trai mình không chỉ hứng thú với bơi lội, cậu bé còn học piano, võ, coding…
Clark còn nói rằng, mục tiêu của cậu là tham gia thi đấu tại Olympic 2024 tại Paris, Olympic 2028 tại Los Angeles.
Theo Nextshark