Khi nói về cột mốc lịch sử trở thành công ty đạt giá trị 1 nghìn tỷ USD, không thể không nhắc đến Tim Cook, người đàn ông có tầm ảnh hưởng nhất của Táo khuyết.
Từ khi trở thành giám đốc điều hành năm 2011, Cook cho thấy mình là người kín đáo, rất tập trung vào công việc và Apple hơn cuộc sống của mình.
Hãy xem những thói quen sinh hoạt hàng ngày của Cook như thế nào nhé.
Theo USA Today, Cook thường dậy rất sớm, vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng.
Sau khi dậy xong, Cook đọc và giải quyết 700 đến 800 email gửi đến mỗi ngày.
Nói với ABC, Cook cho biết mình là người “tham công tiếc việc”.
Cook đến phòng tập gym vào 5 giờ sáng. Thay vì đến phòng tập của Apple, ông thích sự riêng tư của những phòng tập bên ngoài.
Cook có khá nhiều sở thích, nhưng tập thể dục là sở thích nghiêm túc nhất.
Chiếc Apple Watch là thứ giúp Cook giữ dáng và giảm cân hiệu quả.
Không rõ Cook có ăn sáng thường xuyên không, nhưng ông thích ăn trứng lòng đào, ngũ cốc và sữa hạnh nhân không đường.
Cook thích thịt xông khói, đặc biệt là thịt xông khói gà tây.
Theo TIME, trong công việc Cook là người hợp tác tốt, biết lắng nghe…
… và cũng là một boss “hay đòi hỏi”. Theo Business Insider, vị CEO được biết đến với phong cách đòi hỏi nhân viên “không thương xót”.
Cook thường tổ chức những cuộc họp kéo dài, đặt rất nhiều câu hỏi và gửi email cho nhân viên hàng giờ.
Nhưng Cook cũng rất gần gũi khi thường xuyên xếp hàng lấy thức ăn trưa cùng nhân viên tại căn-tin.
Không những đi làm sớm, Cook từng nói mình là một trong những người rời công ty trễ nhất.
Ngoài văn phòng Cook khá im lặng, thích làm việc trong yên tĩnh.
Những lúc rảnh rỗi, Cook thường dành thời gian cho những hoạt động như đi bộ, lái xe đạp.
Cook thường ngủ sớm vào 8 giờ 45 tối để có đủ thời gian thư giãn (7 tiếng) trước khi dậy rất sớm vào hôm sau.
Phúc Thịnh