Trưa 6/6, trước câu hỏi của PV về việc phía đối tác Infront Sports & Media (đơn vị được FIFA ủy quyền bán bản quyền phát sóng World Cup 2018) đã có phản hồi gì về việc bán bản quyền World Cup 2018 cho Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) hay chưa, ông Nguyễn Hà Nam – Trưởng Ban Thư ký biên tập của VTV cho hay: “Khi nào có VTV sẽ thông báo ngay”. Như vậy có thể hiểu, tới hiện tại, VTV vẫn đang trong cuộc đàm phán với phía đối tác Singapore và chưa có bản quyền giải bóng đá “hot” nhất hành tinh.
Trong khi đó, trên mạng xã hội, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đang cảm thấy lo lắng và chia sẻ những thủ thuật xem trực tiếp World Cup 2018 thông qua các trang web, ứng dụng, thậm chí có người còn tìm cách xem ké World Cup 2018 từ vệ tinh của các nước bạn. Riêng YouTube – dịch vụ xem video lớn nhất thế giới cũng có nhiều kênh hấp dẫn phục vụ người hâm mộ mùa World Cup 2018 này.
Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 tại Nga.
World Cup 2018 đang rất “nóng”
Theo thông cáo mới nhất của đại diện truyền thông Google tại Việt Nam, người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu đang rất háo hức với vòng chung kết World Cup 2018 sắp diễn ra tại Nga. Minh chứng là số lượt tìm kiếm liên quan đến FIFA World Cup trên công cụ Google Search và YouTube tăng mạnh, vượt cả số lượng tìm kiếm khi thế vận hội Olympics và những sự kiện thể thao lớn khác diễn ra.
Để hiểu thêm về hoạt động của những người hâm mộ bóng đá trên YouTube, Google đã nghiên cứu những đội tuyển quốc gia, những cầu thủ và những video về bóng đá thịnh hành trên nền tảng YouTube trong năm qua. Theo đó, các đội tuyển và cầu thủ ở khu vực Mỹ La-tinh dẫn đầu danh mục người xem.
Cụ thể, người dùng YouTube trên toàn thế giới dành nhiều thời gian nhất để xem những video về các đội tuyển châu Mỹ La-tinh. Khi nhắc đến thời lượng mà người dùng dành để theo dõi trong năm 2017, top 5 đội tuyển quốc gia phổ biến gồm có Argentina, Brazil, Peru, Bồ Đào Nha và Mexico.
Những đội tuyển tham gia 2018 FIFA World Cup được theo dõi nhiều nhất ở mỗi nước (dựa vào số liệu trong năm 2017).
Bên cạnh đó, theo Google, những video của các ngôi sao bóng đá Lionel Messi, Neymar da Silva Santos Jr. (Neymar), và Cristiano Ronaldo đều có thời gian xem tăng mạnh lên đến 80% vào năm 2017 (so với năm trước đó).
Những cầu thủ sẽ thi đấu tại World Cup 2018, đã nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong năm 2017 theo khu vực.
Ngoài ra, các clip tóm tắt trận đấu, diễn biến nổi bật và các pha bóng gay cấn cũng luôn thu hút lượt xem “khủng”. Trong vòng 2 năm qua, thời lượng người dùng dành để theo dõi các tóm tắt trận đấu trên YouTube đã tăng hơn gấp đôi. Và kể từ FIFA World Cup 2014, thời gian xem những diễn biến nổi bật của trận đấu đã tăng hơn 9 lần; thêm vào đó, thời gian theo dõi các pha bóng gay cấn cũng tăng lên 50%.
Cách xem những khoảnh khắc nổi bật trong mùa World Cup 2018
Bạn có thể nắm bắt những diễn biến FIFA World Cup 2018 trên YouTube ở mọi nơi trên thế giới. Nếu bạn bỏ lỡ mất một trận đấu, bạn có thể xem các tóm tắt trận đấu từ các kênh phát sóng chính thức của FIFA ở hơn 80 nước trên thế giới, như Fox và Telemundo ở Mỹ, BBC ở Anh Quốc, ARD Sportschau ở Đức, Sony ở Ấn Độ, NHK ở Nhật, Televisa ở Mexico, Kwese ở Nigeria và các nước châu Phi khác, Latina ở Peru.
Được biết, kênh chính thức của FIFA sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các họp báo trước và sau các trận đấu để giúp bạn liên tục cập nhập tin tức của giải.
Kênh YouTube của đội tuyển quốc gia Anh sẽ đăng tải nội dung hằng ngày, đội tuyển quốc gia Đức sẽ ghi lại những khoảnh khắc tập luyện tại trại huấn luyện ở quê nhà và trong thời gian World Cup diễn ra, câu lạc bộ đá bóng Barcelona sẽ tổ chức các buổi phỏng vấn với những huyền thoại Barcalona, và kênh Desimpedidos của Brazil sẽ cho ra những nội dung mới lạ và độc quyền.
Hãy kiểm tra các kênh của đội tuyển chủ nhà của bạn để có thêm truy cập độc quyền của các đội và các mục khác. Các siêu sao trong chuyên mục bóng đá như Spencer FC và Clínica de Futbol cũng sẽ có mặt ở Copa90, khu làm việc chung của YouTube tại Moscow (Nga) để chia sẻ nhiều chi tiết thú vị và không khí phấn khởi tại các trận đấu.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)