Khó có thể tưởng tượng được cuộc sống hiện nay mà thiếu đi smartphone thì sẽ thế nào. Những chiếc điện thoại bé bằng lòng bàn tay giờ đây không chỉ đóng vai trò phương tiện liên lạc nữa, mà còn giúp chúng ta thỏa mãn các nhu cầu về công việc, học tập và đặc biệt là giải trí, kết nối lẫn nhau.
Thế nhưng, cũng chính vì sự tiện lợi mà smartphone mang lại, người dùng lại đang ngày càng trở nên khắt khe và có phần tham lam hơn. Chẳng ai là không thích những kiểu điện thoại sang chảnh với hàng loạt tính năng cao cấp cả, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng cho những thiết bị như vậy.

Người dùng ngày càng khó chiều, smartphone 8 triệu giờ cũng phải có tính năng 20 triệu mới chịu - Ảnh 1.

Người dùng đang có xu hướng lựa chọn những smartphone giá thấp nhưng vẫn phải đầy đủ tính năng cao cấp.

Và thế là dần dần, họ hình thành nên tư tưởng muốn sở hữu smartphone giá “hạt dẻ” nhất nhưng trải nghiệm phải xịn nhất, hoàn hảo nhất. Có cầu thì mới có cung, đây chính là lý do khiến cho phân khúc tầm trung bỗng nhiên bùng nổ mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, thậm chí còn có những sản phẩm đã tiệm cận với những mức giá cao hơn và được rất nhiều người ưa chuộng

Muốn “hút khách”, trước hết là phải ghi điểm ở mặt thiết kế đã!

Không khó để nhận ra xu hướng thiết kế smartphone nổi bật nhất hiện chính là màn hình vô cực với diện tích lớn, tỉ lệ 18:9 “thần thánh”, viền thì phải càng mỏng càng tốt. Chính kiểu thiết kế này đã tạo ra vẻ đẹp ngây ngất cho những flagship hàng đầu thị trường như iPhone X, Galaxy S9/S9+ hay mới đây nhất là Galaxy Note9, khiến người dùng nhìn là đã muốn mua ngay rồi.Đánh thẳng vào tâm lý đó, các nhà sản xuất đã mang luôn màn hình vô cực lên hàng loạt thiết bị tầm trung khác, trong đó có thể kể đến Samsung Galaxy J8, Vivo V9 hay đặc biệt nhất là Oppo F9. Không chỉ có viền siêu mỏng, F9 còn giải quyết ngon lành bài toán “tai thỏ” đang khiến phân khúc cao cấp phải đau đầu tìm lời giải. Nhờ “màn hình giọt nước” đặc biệt của mình, F9 có thể mở rộng tối đa màn hình điện thoại (với tỉ lệ lên đến gần 91%), thu hẹp “cái rãnh” xuống chỉ bằng diện tích một giọt nước, một điều mà chưa có thiết bị cao cấp nào làm được.

Người dùng ngày càng khó chiều, smartphone 8 triệu giờ cũng phải có tính năng 20 triệu mới chịu - Ảnh 2.

Không những chạy theo màn hình vô cực, Oppo F9 còn giải quyết được cả vấn đề tai thỏ theo cách chẳng ai nghĩ đến.

Và thế là màn hình vô cực không còn là một cái gì đó riêng của những chiếc smartphone đắt tiền nữa. Giờ đây, chỉ cần bỏ ra khoảng 8 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu kiểu thiết kế sang chảnh này rồi, người khác nhìn vào cũng khó lòng phân biệt được.

Thiết kế “ngon” rồi thì màu sắc cũng phải phá cách một chút

Đã qua rồi các thời điện thoại chỉ có hai màu đen hoặc trắng đơn điệu, quá nhạt nhẽo và không có gì nổi bật. Smartphone bây giờ phải sở hữu màu càng độc càng chất, để vừa có thể trở nên khác biệt so với những đối thủ khác, lại vừa kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Cứ nhìn vào thành công của phiên bản Tím Lilac trên Galaxy Note8 hay màu Twilight ảo diệu của Huawei P20 Pro thì biết.

Người dùng ngày càng khó chiều, smartphone 8 triệu giờ cũng phải có tính năng 20 triệu mới chịu - Ảnh 3.

Màu sắc cũng là yếu tố quyết định đến sức hút của smartphone hiện nay.

Và chẳng có lý do gì các nhà sản xuất không mang chiến lược tuyệt vời này xuống phân khúc tầm trung cả. Trên thực tế, chính nhờ dàn màu sắc “chẳng giống ai” đã giúp không ít chiếc smartphone 8 triệu liên tục làm mưa làm gió trong một khoảng thời gian rất dài, điển hình là Galaxy J7 Pro. Ngay từ khi ra mắt, chiếc điện thoại này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ba mẫu màu sắc độc đáo: Đen huyền bí, Vàng ánh kim và đặc biệt Xanh ánh bạc – một làn gió mới đầy cuốn hút chưa từng xuất hiện trên bất kỳ sản phẩm nào trước đây, giúp J7 Pro có một màn chào sân đầy ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó, nhằm trúng ngày 8/3/2018, Samsung còn tung ra thêm phiên bản hồng phấn đặc biệt, và thế là chị em lại “say” đứ đử còn cánh đàn ông không ngần ngại chi tiền ra để mua tặng cho một nửa của mình.

Bên ngoài hoàn hảo thì bên trong cũng phải tương xứng

Nếu xét về cấu hình thì đúng là smartphone tầm trung còn lâu mới đọ được với những sản phẩm cao cấp. Thế nhưng những tính năng khác, đặc biệt là cụm camera kép thời thượng thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” đâu. Từ một công nghệ còn khá lạ lẫm, khá sang chảnh, camera kép giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu của smartphone, kể cả là cao cấp hay tầm trung đi nữa.Ví dụ như hồi năm ngoái, sau khi ra mắt thiết bị sử dụng camera kép đầu tiên của mình là Galaxy Note8, Samsung đã lập tức đưa luôn công nghệ này xuống tầm trung với chiếc Galaxy J7+ và gây được tiếng vang rất lớn. Không những vậy, cụm camera của J7+ còn sở hữu cả tính năng Live Focus – chụp ảnh xóa phông cực đỉnh, chụp ngày hay đêm đều đẹp, chẳng thua gì những smartphone đắt tiền cả.

Người dùng ngày càng khó chiều, smartphone 8 triệu giờ cũng phải có tính năng 20 triệu mới chịu - Ảnh 4.

Camera kép giờ đây cũng không còn xa lạ với phân khúc tầm trung nữa.

Chỉ chưa đầy 1 năm sau, camera kép đã xuất hiện tràn lan trên hàng loạt sản phẩm trong tầm giá 7 – 8 triệu đồng. Thậm chí Nova 3i còn sở hữu đến 4 camera (tức 2 camera kép ở trước và sau máy) với rất nhiều tính năng hấp dẫn như lấy nét nhanh, xóa phông, hay AR sticker (đối với camera selfie).Bên cạnh camera kép, camera AI (trí tuệ nhân tạo) cũng là một xu hướng đang được rất nhiều nhà sản xuất ưa chuộng để giúp trải nghiệm quay phim, chụp ảnh của người dùng được đơn giản và trọn vẹn hơn. Nghe đến camera AI thì có vẻ cao xa vậy thôi, chứ thực chất công nghệ này cũng đã bắt đầu “chen chân” vào phân khúc tầm trung rồi đấy.Điển hình nhất chính là chiếc smartphone Nova 3i 4 camera nêu trên. Trong đó, cụm camera sau có thể nhận diện đến 500 bối cảnh chụp thuộc 22 danh mục khác nhau để đưa ra thông số, chế độ màu sắc hợp lý nhất. Camera trước của máy cũng không phải dạng vừa khi nhận diện được 200 bối cảnh thuộc 8 danh mục, từ đó mang đến các công cụ làm đẹp tự nhiên nhất, xác định được các vị trí quan trọng để trợ sáng, che khuyết điểm trên khuôn mặt người dùng.

Người dùng ngày càng khó chiều, smartphone 8 triệu giờ cũng phải có tính năng 20 triệu mới chịu - Ảnh 5.

Nova 3i sở hữu đến 2 cụm camera kép, đều tích hợp AI mà giá chỉ có khoảng 7 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở camera, smartphone tầm trung giờ đây còn thừa hưởng rất nhiều tính năng sang chảnh khác mà mới chỉ 1 năm trước vẫn được xem là hàng độc quyền trên phân khúc cao cấp. Khi mới ra mắt vào tháng 9/2017, iPhone X là 1 trong số ít thiết bị sở hữu khả năng mở khóa bằng khuôn mặt cực kỳ tiện lợi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tính năng này đã trở nên rất phổ biến với hàng loạt thiết bị trong tầm giá 8 triệu đồng như Galaxy J8 hay Nokia X5.

Người dùng ngày càng khó chiều, smartphone 8 triệu giờ cũng phải có tính năng 20 triệu mới chịu - Ảnh 6.

Tính năng sạc nhanh cũng đã xuất hiện trên Oppo F9, chiếc smartphone có giá chỉ 7,7 triệu đồng.

Ngay cả đến khả năng sạc pin điện thoại cũng không thoát khỏi sự “tham lam” của phân khúc này. Nếu cho rằng chỉ có những smartphone cao cấp mới sở hữu tính năng sạc nhanh tiện lợi thì bạn nhầm to rồi. Còn nhớ chiếc Oppo F9 “màn hình giọt nước” ở trên chứ? Nó cũng đã được trang bị sạc nhanh VOOC rồi đấy, chỉ mất có 5 phút sạc thôi là bạn đã có thể tha hồ buôn điện thoại trong vòng 2 tiếng liền.

Viễn cảnh tương lai: Tính năng cao cấp sẽ còn trở nên “rẻ tiền” hơn nữa

Công nghệ vẫn luôn không ngừng thay đổi và phát triển. Trong tương lai, chắc chắn định nghĩa “smartphone cao cấp” sẽ còn được nâng lên một đẳng cấp khác, với những sáng chế tiên phong cho cả thị trường di động toàn cầu.Thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn phân khúc tầm trung “học hỏi” theo và thu hút người dùng nhờ những sản phẩm giá rẻ mà vẫn có thể mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất. Chưa biết chừng chỉ trong năm sau thôi, chúng ta sẽ mua được 1 chiếc smartphone có đầy đủ camera kép, sạc nhanh, thậm chí là cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình với giá 7 triệu đồng cũng nên.