Theo Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc, sau 9 tháng phát động (từ 25.5.2017 – 28.2.2018) “Sáng kiến vì cộng đồng”, Ban tổ chức đã nhận được gần 400 sáng kiến của các tác giả và nhóm tác giả, bao gồm các ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm, ứng dụng KHCN vào các hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 12 sáng kiến tiêu biểu để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải khuyến khích.
Các sáng kiến năm nay tập trung nhiều nhất ở các lĩnh vực môi trường, giáo dục, văn hóa xã hội; giao thông, nông nghiệp, kinh tế, y tế, du lịch… Trong đó, các sáng kiến nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các vùng khó khăn và các sáng kiến trong lĩnh vực môi trường chiếm tỉ lệ cao, có khả năng ứng dụng vào cuộc sống như: Sáng kiến cải tiến dàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện trong nuôi tôm; Bếp lò đun tạo nước nóng phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú vùng cao; Ứng dụng truyền tải thông tin ngập tại TPHCM…
Phó Tổng giám đốc EVN – Ngô Sơn Hải cho biết các sáng kiến liên quan đến giảm lượng điện tiêu thụ, giảm sử dụng năng lượng đem lại hiệu quả thiết thực. Những sáng kiến có tính ứng dụng cao sẽ được triển khai tại các địa phương trong cả nước.