Để thay thế cho 22 tên lửa “không đối không” hiện nay, F-15X sẽ có thể trang bị 8 tên lửa như vậy và 28 quả bom không khí “GBU-39” có độ chính xác cao. Để dễ so sánh, ví dụ như máy bay F-15SA của Saudi Arabia chỉ có thể mang 10 quả tên lửa “không đối không”.
F-15 khác xa so với các loại máy bay khác, đặc biệt là cấu trúc bên trong của cánh, điều khiển, radar APG-82 với lưới ăng-ten hoạt động theo các giai đoạn, hệ thống giám sát video điện tử, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại. 
Phi công của máy bay chiến đấu F-15X được nhận một chiếc mũ bảo hiểm với màn hình JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) thế hệ thứ 2.
Theo báo cáo trên của The Drive, cuộc tấn công của máy bay F-15X ước tính kéo dài khoảng 20 nghìn giờ đồng hồ. Chi phí hoạt động cho mỗi giờ bay là 27.000 USD (so với 42.000 USD so với F-15C và F-15D). 
Chi phí của một chiếc F-15X không vượt quá 65 triệu USD. Được biết, Không quân Mỹ dự kiến hợp tác với nhà máy Boeing tại St. Louis (Mỹ) sản xuất hàng chục chiếc F-15X/năm.
The Drive nhấn mạnh rằng, Không quân Mỹ “rất nghiêm túc” trong việc thay thế các máy bay chiến đấu F-15C và F-15D thế hệ thứ 4, từng xuất hiện lần đầu vào những năm 1970 bằng chiếc F-15X hiện đại với những tính năng vượt trội trên.