Theo thông tin mới nhất từ Bloomberg, thứ 6 vừa qua CEO Tim Cook sẽ chính thức nhận thêm 280.000 cổ phiếu – tăng con số sở hữu lên 560.000 cố phiếu, theo kế hoạch đãi ngộ cho CEO mà Apple mang lại.
Khoản cổ phiếu CEO nhận được là nhờ sự khôi phục đầy ấn tượng của Apple trên thị trường trong năm nay, khi tăng gần 35% giá trị trong vòng 12 tháng và đặc biệt trở thành công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới trị giá 1.000 tỷ USD. Hiện tại giá một đồng cổ phiếu của Apple là 218 USD, có nghĩa là tổng giá trị cổ phiếu mà Tim Cook được nắm giữ sẽ là trên 120 triệu USD.
Cổ phiếu của Apple đã bắt đầu tăng thêm 119% tính từ ngày 25/08/2015 đến ngày 17/08 vừa qua, bao gồm cổ tức tái đầu tư vượt hơn 80% chỉ số của công ty. Theo chính sách của Apple, nếu lợi nhuận cổ phiếu của công ty trong vòng 3 năm (tính từ 25/8/2015) vượt lợi nhuận cổ phiếu 2/3 doanh nghiệp thuộc chỉ số S & P 500, với cương vị là giám đốc điều hành trong 5 năm công tác, Tim Cook sẽ được nhận 280.000 cổ phiếu.
Nếu như Táo khuyết vẫn tiếp tục duy trì được phong độ này, thì khi thời hạn tròn 3 năm vừa đến (vào 25/8 sắp tới) số lượng cổ phiếu khổng lồ sẽ về tay Tim Cook – dựa trên cương vị Giám đốc điều hành của Apple trong 5 năm công tác.

Trong năm 2015 các giám đốc điều hành khác cũng cho biết Tim Cook có kế hoạch dành phần lớn tài sản của mình vào công tác từ thiện. Thứ 3 vừa qua, thông tin từ một hồ sơ cho biết Cook đã quyên góp 23.215 cổ phiếu của mình tại Apple cho việc thiện nguyện tính đến thời điểm hiện tại. Và đầu tuần qua, hồ sơ SEC cũng cho biết Tim Cook vừa quyên tặng cho hoạt động từ thiện 5 triệu USD từ việc bán cổ phiếu.
Tài sản hiện tại của CEO Tim Cook là bao nhiêu?
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm nay về việc làm của mình, Tim Cook cho biết:
“Tôi không thực sự nghĩ nhiều về điều này. Tôi vẫn coi Apple như một công ty khá nhỏ như cách mà chúng tôi đang vận hành”. Năm ngoái, khoảng 1/2 trong số cổ phiếu của mình, Cook đã giữ lại để chi trả các loại thuế, phần còn lại được bán với giá 43 triệu USD tiền mặt. Ngoài cổ phiếu, Tim Cook nhận được khoảng lương 3 triệu USD và số tiền thưởng là 9,33 triệu USD tiền mặt trong năm 2017 và không nhận thêm bất kì khoản tài trợ về cổ phần nào kể từ năm 2011.
Trước khi cựu CEO Steve Jobs qua đời, Apple trị giá 350 nghìn tỷ USD và hiện tại lên tới 1.000 tỷ USD – tăng tới 750 nghìn tỷ USD. Chính con số này đã tăng khối tài sản của Tim Cook lên khoảng 700 triệu USD, theo ước tính của Bloomberg.